Biểu tình tại Nam Phi vì một quảng cáo dầu gội

Nhiều người dân Nam Phi đã biểu tình ngay trước các hiệu thuốc Clicks tại nước này phản đối một quảng cáo được cho mang tính phân biệt chủng tộc.
Chú thích ảnh
Người biểu tình tập trung bên ngoài một hiệu thuốc của Clicks. Ảnh: AFP

Kênh Al Jazeera cho biết vụ biểu tình xuất phát từ quảng cáo dầu gội của TRESemme trên trang web chuỗi hiệu thuốc Clicks. Quảng cáo so sánh bức ảnh của tóc người phụ nữ da màu với 2 bức ảnh tóc phụ nữ da trắng. Miêu tả dành cho bức ảnh tóc người phụ nữ da màu là “khô và hư tổn” trong khi tóc người phụ nữ da trắng lại được gọi là “đẹp, thẳng và bình thường”.

Đảng đối lập Chiến binh Tự do Kinh tế (EFF) vào ngày 7/9 kêu gọi người dân trên mạng xã hội Twitter: “Chúng ta sẽ không cho phép phân biệt chủng tộc của Clicks tiếp diễn tại Nam Phi”.

Truyền thông địa phương đưa tin một hiệu thuốc của Clicks đã bị trúng bom xăng vào sáng 7/9 và hư hại nhẹ.

Nhiều người sử dụng mạng xã hội tại Nam Phi cũng thể hiện bất bình trước quảng cáo của TRESemme và đăng ảnh tóc của chính họ với từ khóa “phân biệt chủng tộc phải chấm dứt” và “tóc đen là bình thường”.

Trước sự nổi giận của công chúng, Clicks đã lên tiếng xin lỗi và gỡ hình ảnh của quảng cáo gây tranh cãi. Clicks nêu rõ: “Chúng tôi đã phạm phải sai lầm và chân thành xin lỗi vì đã khiến các bạn thất vọng”.

Unilever SA, công ty mẹ của TRESemme, cũng đăng lời xin lỗi gửi tới người tiêu dùng Nam Phi.

Năm 2018, đảng EFF cũng châm ngòi cho biểu tình khi chỉ trích cửa hàng của hãng quần áo Thụy Điển H&M tại Johannesburg có quảng cáo gây tranh cãi với hình ảnh một cậu bé da màu.

Bức ảnh quảng cáo của H&M là cậu bé mặc áo màu xanh lá cây với dòng chữ “chú khỉ bảnh nhất trong rừng”. Mạng xã hội đã dậy sóng cho rằng đây là hình ảnh phân biệt chủng tộc.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.