Biểu tình phản đối Tổng thống Hàn Quốc bước sang tuần thứ 8

Ngày 17/12, đông đảo người dân Hàn Quốc đã xuống đường tham gia cuộc tuần hành tại thủ đô Seoul nhằm gây sức ép yêu cầu Tổng thống Park Geun-hye từ chức ngay lập tức.
Biểu tình phản đối Tổng thống Hàn Quốc bước sang tuần thứ 8 ảnh 1

Biểu tình kêu gọi Tổng thống Park Geun-hye từ chức tại thủ đô Seoul ngày 3/12. Ảnh: AP/TTXVN

Các nhà tổ chức cho biết những người tham gia tuần hành sẽ tập trung tại Tòa án Hiến pháp, nơi 9 thẩm phán đang xem xét giá trị pháp lý của kiến nghị luận tội Tổng thống Park Geun-hye mà Quốc hội Hàn Quốc thông qua hồi tuần trước. Tòa án sẽ có thời hạn 180 ngày để ra phán quyết cuối cùng, song những người biểu tình kêu gọi các thẩm phán đẩy nhanh tiến trình này.

Tuy nhiên, trước đó cùng ngày, hàng nghìn người ủng hộ bà Park Geun-hye, trong đó hầu hết là những người trên 60 tuổi, cũng tập trung gần tòa án để phản đối quyết định luận tội bà. Theo kế hoạch, một cuộc biểu tình tương tự sẽ diễn ra vào chiều tối ngày 17/12.

Trước đó, ngày 9/12, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua kiến nghị luận tội Tổng thống Park Geun-hye, theo đó nữ chính khách này ngay lập tức bị bị đình chỉ tạm thời chức vụ tổng thống. Thủ tướng đương nhiệm Hwang Kyo-ahn đã thay thế bà tạm thời lãnh đạo đất nước. Trong những tuần qua, hàng trăm nghìn người đã biểu tình yêu cầu luận tội tổng thống.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.