Biểu tình biến thành đụng độ tại Anh khiến một số cảnh sát bị thương

Ngày 21/3, đụng độ đã xảy ra giữa cảnh sát và người biểu tình quá khích tại thành phố Bristol, phía Tây thủ đô London của Anh, khiến 2 cảnh sát bị thương.
Chú thích ảnh
Một người biểu tình trượt ván trước một chiếc xe cảnh sát đang bốc cháy trong cuộc biểu tình phản đối dự luật cảnh sát mới được đề xuất, ở Bristol, Anh, ngày 21/3/2021. Ảnh: Reuters

Trong thông báo trên Twitter, người đứng đầu Liên đoàn cảnh sát vùng England và xứ Wales - ông John Apter, cho biết những người biểu tình đã tấn công một trụ sở cảnh sát ở Bristol đồng thời đập phá và đốt cháy nhiều xe cộ.

Đụng độ xảy ra sau khi hàng trăm người biểu tình tụ tập trước một trụ sở cảnh sát nhằm phản đối dự luật mang tên "Đạo luật Cảnh sát và Tội phạm" do chính phủ đề xuất trong đó trao thêm quyền cho cảnh sát xử lý hành vi phá hoại trong các cuộc biểu tình.

Bộ trưởng Nội vụ Anh Priti Patel đã lên án hành vi bạo lực của người biểu tình là "không thể chấp nhận".

Cuộc biểu tình biến thành bạo loạn ở Bristol xảy ra trong bối cảnh vùng England đang áp đặt các hạn chế nghiêm ngặt phòng dịch COVID-19 trong đó có lệnh cấm tụ tập đông người.

Trước đó, ngày 20/3, hàng nghìn người ở thủ đô London đã bất chấp lệnh phong tỏa và tham gia cuộc biểu tình phản đối các biện pháp hạn chế phòng dịch COVID-19 của chính phủ. Lực lượng an ninh đã được huy động để giải tán đám đông. Ít nhất 36 người biểu tình quá khích đã bị bắt giữ.

Văn Phong (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.