Biệt đội "Minions" lập kỳ tích

Những sinh vật màu vàng đáng yêu "Minions" đã thống trị gần như tuyệt đối rạp chiếu phim khu vực Bắc Mỹ ngay trong tuần ra mắt.

Năm 2015 có thể coi là cột mốc khó quên trong lịch sử 103 năm của Universal khi lần lượt các "bom tấn" của hãng được công chiếu trong nửa đầu năm nay đều thành công và trở thành "cỗ máy hút tiền" tại các phòng vé trên thế giới. Những sinh vật màu vàng đáng yêu trong "bom tấn" hoạt hình được mong chờ mang tên "Minions" (tạm dịch "Biệt đội siêu quậy") đã nối dài chuỗi thắng lợi của Universal tại các phòng vé khi thống trị gần như tuyệt đối rạp chiếu phim khu vực Bắc Mỹ ngay trong tuần ra mắt, đồng thời leo lên ngôi đầu bảng trong danh sách phim ăn khách nhất khu vực.

Dễ dàng "hất cẳng" siêu phẩm "Jurassic World" thống trị ngôi vương suốt một tháng qua, các chú Minions màu vàng hậu đậu nhưng dễ thương đã giúp hãng Universal "bỏ túi" 115,2 triệu USD tại các phòng chiếu Mỹ và Canada chỉ trong 3 ngày cuối tuần. Thành tích này đã giúp "Minions" trở thành bộ phim hoạt hình có doanh thu mở màn cao thứ hai trong lịch sử ngành điện ảnh, chỉ chịu thua chàng chằn tinh Shrek 3 ra mắt hồi năm 2007 với 121,6 triệu USD. Trước khi ra mắt tại "quê nhà" Mỹ", "cơn lốc màu vàng" này cũng đã "làm điên đảo" các phòng vé của 30 quốc gia trên thế giới, đồng thời "gặt hái" tổng cộng 280,5 triệu USD trên thị trường quốc tế tính tới thời điểm hiện tại. Tổng doanh thu toàn cầu của bộ phim hiện đã gần cán mốc 400 triệu USD.

Là phần phim “ăn theo” bộ phim nổi tiếng "Despicable Me" (tạm dịch "Kẻ cắp Mặt Trăng"), "Minions" đi sâu hơn về nguồn gốc của những nhân vật màu vàng ngộ nghĩnh. Vốn là các sinh vật đơn bào, các chú minion đã tiến hóa qua các thời kỳ kể từ khi xuất hiện vào thời cổ đại với mục đích sống duy nhất là phục vụ những người chủ nhân xấu xa nhất. Sau khi những chủ nhân của chúng lần lượt biến mất, một nhóm Minion đã liều lĩnh lên đường khám phá thế giới, nhằm tìm ra một chủ nhân xấu xa mới cho các anh em mình phụng sự. Bộ ba dấn thân vào một cuộc hành trình ly kỳ và tìm được một bà chủ đầy tiềm năng: Scarlet Overkill - nữ siêu ác nhân đầu tiên của nhân loại.

Mặc dù không nhận được sự đánh giá cao của giới phê bình về mặt nội dung, song độ đáng yêu và ngớ ngẩn "khó đỡ" của các chú Minion với đủ trò tai quái cũng đủ sức tạo nên sức hút mãnh liệt của "biệt đội siêu quậy" này. Không chỉ dừng lại ở các pha hài hước khiến khán giả nhỏ tuổi "đứng ngồi không yên", dàn Minions còn lồng ghép nhiều chi tiết liên quan tới văn hóa thời đại. Theo dõi bộ phim, khán giả lớn tuổi có thể tìm thấy những điểm thú vị của riêng mình khi tìm thấy hình ảnh quen thuộc của những sự kiện và nhân vật nổi tiếng trong lịch sử được lồng ghép tinh tế trong phim, xen kẽ với đó là nhiều ca khúc kinh điển của một số tên tuổi lừng lẫy như The Beatles hay The Rolling Stones. Ngoài ra, việc quy tụ dàn ngôi sao như Sandra Bullock, Jon Hamm và Michael Keaton... tham gia lồng tiếng cũng góp phần tạo nên thành công cho siêu phẩm hoạt hình này.

Sau 4 tuần liên tiếp thống trị bảng xếp hạng, những chú khủng long trong siêu phẩm "Jurassic World” đành ngậm ngùi tụt xuống vị trí thứ 2 với 18,1 triệu USD. Tổng doanh thu nội địa của bộ phim sau 5 tuần công chiếu hiện đã lên đến 590,7 triệu USD. Trên thị trường quốc tế, bộ phim tiếp tục "cá kiếm" thêm 21,7 triệu USD.

Câu chuyện trong phần mới nhất "Jurassic World" xảy ra tại đảo Isla Nublar - bối cảnh chính của phần 1. Lúc này, giấc mơ về một công viên khủng long của nhà tỷ phú John Hammond năm xưa đã trở thành hiện thực. Để hút khách, các nhà khoa học đã lai tạo ra loài khủng long Indominus Rex. Nhưng chưa kịp trình làng, sinh vật mới này đã thoát ra ngoài và gieo rắc nỗi kinh hoàng cho hàng nghìn người trên đảo.

Đứng ở vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng phim ăn khách tuần này là bộ phim hoạt hình "Inside Out" với 17,1 triệu USD. Tổng doanh thu của phim sau 4 tuần công chiếu là 283,6 triệu USD. "Inside Out" có ý tưởng độc đáo với nhân vật chính là năm cảm xúc tồn tại trong một cơ thể. Đó là Vui, Buồn, Sợ hãi, Giận dữ, Chán ghét, sống tại trung tâm điều khiển trong não cô bé Riley 11 tuổi. Khi Riley phải chuyển đến nhà mới do công việc của cha, các cảm xúc trong cô bắt đầu rối loạn. Trường mới, bạn mới, cuộc sống mới khiến cả Riley và các cảm xúc phải trải qua một hành trình học hỏi, thấu hiểu để thích nghi và trưởng thành hơn.

Danh sách tốp 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua:

1. "Minions" - 115,2 triệu USD

2. "Jurassic World" - 18,1 triệu USD

3. "Inside Out" - 17,1 triệu USD

4. "Terminator Genisys" - 13,7 triệu USD

5. "The Gallows" - 10 triệu USD

6. "Magic Mike XXL" - 9,6 triệu USD

7. "Ted 2" - 5,6 triệu USD

8. "Self/less" - 5,4 triệu USD

9. "Max" - 3,4 triệu USD

10. "Spy" - 3 triệu USD.

(TTXVN/Tin tức)

Dành cho bạn

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Từ dịch mới, đầu tư mỹ thuật đến phát triển sách số, các đơn vị xuất bản đang đưa những trang sách quen thuộc đến gần người trẻ. Để sự quan tâm ấy thành thói quen đọc, đổi mới cần đi cùng chất lượng nội dung, giá sách hợp lý và môi trường đọc theo định hướng Nghị quyết 80-NQ/TW.

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.