Biến vết muỗi đốt thành 'mũi tăng cường' miễn dịch ngăn ngừa bệnh

Các nhà nghiên cứu tại Australia đã phát hiện ra phương pháp mới giúp ngăn ngừa bệnh sốt rét, bằng cách biến những vết muỗi đốt, vốn là con đường truyền ký sinh trùng sốt rét, thành một cơ chế giúp củng cố khả năng miễn dịch chống lại căn bệnh này.
Chú thích ảnh
Biến vết muỗi đốt thành 'mũi tăng cường' miễn dịch ngăn ngừa bệnh. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Theo thông báo ngày 14/8 của Viện Nghiên cứu Y khoa Walter và Eliza Hall (WEHI) của Australia, nhóm nghiên cứu đã chứng minh một phương pháp tiêm chủng mới có thể kích hoạt hệ miễn dịch chống lại ký sinh trùng sốt rét trước khi chúng gây bệnh, trong đó những lần muỗi đốt tiếp theo đóng vai trò như các tác nhân tăng cường, giúp củng cố khả năng miễn dịch theo thời gian. Cụ thể, nhóm đã thiết lập một chiến lược tạo miễn dịch bằng cách kết hợp ký sinh trùng sốt rét do muỗi truyền với các hợp chất thuốc chống sốt rét do WEHI và công ty dược phẩm sinh học MSD (Mỹ) nghiên cứu và phát triển.

Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Science cho thấy các hợp chất thuốc nói trên có khả năng giữ ký sinh trùng sốt rét ở giai đoạn phát triển cuối trong gan, ngay trước khi chúng xâm nhập vào máu và gây bệnh, qua đó kích hoạt phản ứng miễn dịch mạnh mẽ giúp tạo khả năng bảo vệ lâu dài trước bệnh sốt rét. Thử nghiệm trên chuột cho thấy phương pháp này có thể bảo vệ loài động vật gặm nhấm này khỏi bệnh sốt rét trong thời gian lên tới 2 năm - tương đương khoảng 2 mùa sốt rét trong điều kiện thực tế. Đáng chú ý, nghiên cứu chỉ ra rằng những lần muỗi đốt tiếp theo có thể củng cố khả năng miễn dịch, qua đó mở ra triển vọng về phương pháp “tiêm chủng và tăng cường miễn dịch tự nhiên” tại các khu vực lưu hành sốt rét.

Tuy nhiên, phương pháp này hiện mới được chứng minh trên mô hình động vật và cần được nghiên cứu thêm trước khi có thể đánh giá khả năng áp dụng ở người.

Song song với hướng tiếp cận nói trên, nhóm nghiên cứu đang phát triển một dạng thuốc tiêm tác dụng kéo dài dựa trên các hợp chất chống sốt rét nói trên. Sản phẩm hiện vẫn đang ở giai đoạn nghiên cứu tiền lâm sàng.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), bệnh sốt rét đã gây ra khoảng 610.000 ca tử vong trên toàn thế giới vào năm 2024.

Vũ Tuân (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.