Biến thể Delta đẩy Philippines trở lại ngưỡng ‘nguy cơ cao’ về COVID-19

Giới chức y tế Philippines ngày 9/8 cho biết nước này hiện đang ở ngưỡng “nguy cơ cao” về đại dịch COVID-19 khi số ca mới tiếp tục tăng mạnh do sự lây lan của biến thể Delta.
Chú thích ảnh
Tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Manila. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ trưởng Y tế Philippines Maria Rosario Vergeire cho biết số ca nhiễm COVID-19 tại nước này đã tăng 47% sau hai tuần qua, đưa Philippines từ ngưỡng phân loại “nguy cơ trung bình” lên mức “nguy cơ cao” về đại dịch.

Cụ thể, số ca mắc mới tính trung bình theo ngày (ADAR) từ 26/7 đến 8/8 là 7,2 ca/100.000 dân. Theo thang phân loại ở Philippines, một khu vực được cho là có nguy cơ cao nếu ADAR tính trong hai tuần đạt trên ngưỡng 7 ca/100.000 dân. Riêng trong tuần từ 1-8/7, số ca nhiễm trung bình ngày là 8.695 ca, cao hơn hẳn mức trung bình 6.498 một tuần trước đó. “Xét trên phạm vi cả nước, tiêu chí phân loại cho thấy chúng ta đang ở mức nguy cơ cao”, bà Vergeire nói.

Vùng thủ đô Manila hiện là điểm nóng về dịch bệnh, khi số ca nhiễm mới tăng 123% trong hai tuần qua. Chính quyền đã quyết định áp đặt phong tỏa trở lại tại vùng thủ đô từ ngày 6/8, kéo dài trong hai tuần. Theo đó, chỉ có các cơ sở kinh doanh thiết yếu mới được phép hoạt động và người lao động trong lĩnh vực chủ chốt mới được phép ra ngoài. Lệnh giới nghiêm ban đêm kéo dài 8 giờ vẫn có hiệu lực.

Gia tăng ca nhiễm mới được cho là do sự xuất hiện và lây lan của biến thể Delta. 13 trên tổng số 17 vùng tại Philippines đã ghi nhận các ca nhiễm do biến thể này.

Về chiến dịch tiêm chủng, Phiippines tính đến ngày 8/8 đã tiêm được 24.479.750 liều vaccine, trong đó có 11.91.969 người đã tiêm đủ liều. Tốc độ tiêm chủng trong tuần qua đạt mức 516.601 liều/ngày.

Hoài Thanh/Báo Tin tức - Philstar

Dành cho bạn

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế, khoa học - công nghệ và quá trình mở cửa, hội nhập quốc tế của Việt Nam. Đây là nhận định của Giáo sư Khúc Cường, Đại học Dân tộc Trung ương Trung Quốc, chuyên gia bình luận của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CGTN).