Biển người xuống đường đón linh cữu, tiễn biệt tướng Iran

Từ sáng 5/1, hàng trăm nghìn người Iran đã đổ xuống đường đón linh cữu Thiếu tướng Qassem Soleimani – Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Iran, tiễn đưa một trong những vị tướng quyền lực nhất quốc gia.
Chú thích ảnh
Linh cữu Tướng Soleimani được đưa về Khuzestan, Iran. Ảnh: AFP

Theo kênh truyền hình RT, lễ rước linh cữu bắt đầu từ 7 giờ sáng tại quảng trường Rumi ở thành phố Ahvaz – thủ phủ tỉnh Khuzestan, miền Tây Iran, giáp biên giới với Iraq.

Hàng trăm nghìn người dân mặc tang phục đen đổ kín đường phố và cây cầu bắc qua sông Karun, tỏ lòng tiếc thương và sự trân trọng trước vị tướng cấp cao – người thiệt mạng sau vụ không kích của Mỹ nhằm vào các mục tiêu gần sân bay quốc tế Baghdad (Iraq).

Nhiều người dân mang theo ảnh chân dung Tướng Soleimani. Truyền thông Iran ca ngợi ông là vị “Tư lệnh của trái tim”.

Chú thích ảnh
Người dân Khuzestan dành một sự tôn kính đặc biệt cho Tướng Soleimani. Ảnh: AFP
Chú thích ảnh
Hàng trăm nghìn người mặc tang phục xuống đường đưa tiễn Tướng Soleimani. Ảnh: AFP
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

Hãng thông tấm Mehr cho biết người dân Khuzestan dành một sự tôn kính đặc biệt cho Tướng Soleimani vì khi còn trẻ, ông đã tham gia chiến dịch phòng vệ, đẩy lui quân Iraq trong những ngày đầu xảy ra Chiến tranh Iran-Iraq (1980-1988). Tướng Soleimani được người Iran coi là nhân vật quyền lực thứ hai chỉ sau Lãnh tụ tinh thần, Đại giáo chủ Ali Khamenei.

Thi hài Tướng Soleimani cùng một vài quan chức quân sự Iran khác thiệt mạng trong vụ không kích của Mỹ đã về tới Ahvaz sáng 5/1. Tang lễ cũng được tổ chức ở Baghdad và Karrbala – thánh địa của người Shia. 

Video người dân Iran tiễn biệt lần cuối Tướng Soleimani (nguồn: RT):

Trước đó, Thiếu tướng Soleimani đã thiệt mạng trong cuộc không kích rạng sáng 3/1 do Mỹ tiến hành nhằm vào đoàn xe chở quan chức này tại sân bay quốc tế thủ đô Baghdad, Iraq.

Một chỉ huy lực lượng bán quân sự Hashed al-Shaabi ở Iraq Abu Muntathar al-Hussaini cho biết đoàn xe của Thiếu tướng Soleimani và Phó Chỉ huy lực lượng này là Abu Mahdi al-Muhandis đã bị trực thăng Mỹ bắn liên tiếp hai quả tên lửa hành trình, khi đang trên đường tới sân bay quốc tế tại thủ đô Baghdad.

Chiếc xe thứ hai chở các nhân viên an ninh của lực lượng Hashed al-Shaabi cũng bị trúng một quả rocket. Vụ việc đe dọa thổi bùng xung đột giữa Iran và Mỹ vốn đang rất căng thẳng.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.