Biển người phản đối phiến quân Houthi tiếm quyền

Hàng chục nghìn người đã xuống đường tuần hành tại một số thành phố của Yemen để phản đối việc phiến quân Hồi giáo dòng Shi'ite Houthi tiếm quyền.

Ngày 11/2, hàng chục nghìn người đã xuống đường tuần hành tại một số thành phố của Yemen để phản đối việc phiến quân Hồi giáo dòng Shi'ite Houthi tiếm quyền.

Biển người phản đối phiến quân Houthi tiếm quyền ảnh 1

Dòng người đổ ra đường biểu tình chống phiến quân Houthi.

Theo các nhân chứng, những người biểu tình đã tổ chức tuần hành tại thủ đô Sanaa, vốn nằm dưới sự kiểm soát của phiến quân Houthi từ tháng 9/2014, và các thành phố lớn khác như Taiz, al-Hodayda, Ibb, Marib và Dhamar. Họ phản đối "tuyên bố hiến pháp" của phiến quân Houthi, đồng thời yêu cầu khôi phục quyền lực cho Tổng thống Abd-Rabbu Mansour Hadi và thủ tướng của ông, vốn bị buộc phải từ chức hồi tháng 1 do bất đồng với nhóm phiến quân này.


Những người biểu tình hô vang "Cuộc cách mạng 2011 vẫn đang tiếp diễn". Hoạt động tuần hành trên được tổ chức để kỷ niệm 4 năm cuộc cách mạng lật đổ cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh nhưng sau đó lại trở thành biểu tình chống Houthi.

Trong khi đó, các nhân viên người địa phương của đại sứ quán Mỹ tại Yemen, lực lượng phiến quân Houthi tại thủ đô Sanaa của Yemen đã chiếm dụng các xe của đại sứ quán này sau khi đại sứ cùng các nhà ngoại giao rời Yemen.


Theo các nhân viên trên, hơn 20 xe đã bị các tay súng Houthi lấy đi sau khi những quan chức Mỹ rời sân bay Sanaa. Trước đó, nhân viên đại sứ quán đã tiêu hủy vũ khí, máy tính và các văn bản tài liệu trước khi đóng cửa và cho sơ tán các nhà ngoại giao.


Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố kêu gọi nhóm Houthi ngay lập tức thả Tổng thống Yemen Abd-Rabbu Mansour Hadi cùng các bộ trưởng trong nội các của ông hiện đang bị lực lượng Houthi quản thúc tại gia.

TN

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.