Biển Hà Tĩnh tấp nập du khách dịp nghỉ lễ 2/9

Hơn một năm sau sự cố môi trường biển, hoạt động du lịch của Hà Tĩnh gần như đã khôi phục trở lại. Vào dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay, lượng khách đến với các điểm du lịch vùng biển đông đúc và tấp nập hơn.

Theo ông Đặng Thế Tân - Phó trưởng Ban quản lý Khu du lịch Thiên Cầm (Hà Tĩnh), tại đây có 11 khách sạn, 4 nhà nghỉ và hơn 60 hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống. Dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay, các khách sạn lớn hầu như đã kín phòng. Thời tiết năm nay tuy không thuận lợi, nhưng không vì thế mà du khách không đến với biển.

Biển Hà Tĩnh tấp nập du khách dịp nghỉ lễ 2/9 ảnh 1

Bãi biển Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang thu hút rất đông khách du lịch quay lại. Ảnh: Quang Quyết/TTXVN

Lượng khách đặt phòng khách sạn nghỉ tại Thiên Cầm 8 tháng đầu năm 2017 đạt 15.598 lượt người, doanh thu ước đạt 35 tỷ đồng. Có được kết quả trên là nhờ sự nỗ lực vào cuộc của địa phương trong công tác quảng bá du lịch trên các phương tiện thông tin đại chúng, kết nối với các hiệp hội du lịch cả nước thông qua các tua, tuyến du lịch.

Để đáp ứng nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng vào dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, Ban quản lý Khu du lịch Thiên Cầm đã tập trung chỉ đạo các đơn vị, cá nhân làm du lịch thực hiện tốt các chủ trương, quy định, đặc biệt không được nâng, ép giá; chú trọng công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, tích cực nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch và thái độ phục vụ du khách.

Được biết đến là nơi nghỉ dưỡng lý tưởng với nhiều tour du lịch hấp dẫn, biển Thiên Cầm vẫn là sự lựa chọn của rất nhiều du khách bởi nơi đây có phong cảnh hữu tình, hoang sơ, bãi tắm sạch, đẹp và sự thân thiện, mến khách của người dân vùng Cửa Nhượng. Không chỉ Khu du lịch Thiên Cầm, mà các bãi biển từ Xuân Thành (Nghi Xuân), Lộc Hà, Thạch Hải (Thạch Hà), Kỳ Xuân (Kỳ Anh) đều chật kín du khách về tắm biển, nghỉ dưỡng và thưởng thức các món hải sản ngon, tươi, giá cả hợp lý.

Hoàng Ngà (TTXVN)

Dành cho bạn

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một động lực tăng trưởng mới của đất nước. Để hiện thực hóa định hướng này, ngành Du lịch đứng trước yêu cầu chuyển mạnh từ phát triển dựa vào số lượng sang chất lượng, tăng giá trị và sức cạnh tranh, đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Hợp tác thúc đẩy du lịch xuyên biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc

Hợp tác thúc đẩy du lịch xuyên biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc

Thành phố Sùng Tả, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, đang đẩy mạnh phát triển du lịch xuyên biên giới và tăng cường giao lưu nhân dân với các địa phương của Việt Nam, hướng tới xây dựng địa phương trở thành điểm đến du lịch quốc tế mang đậm bản sắc vùng biên.