Biên giới Israel-Liban căng thẳng cao độ

Tình hình biên giới giữa Israel và Liban đã trở nên căng thẳng cao độ sau khi xảy ra vụ ám sát Hassan Hawlo al-Lakiss - thủ lĩnh cấp cao của Phong trào Hồi giáo vũ trang Hezbollah ở thủ đô Beirut hôm 4/12 và Tel Aviv bị cáo buộc đứng sau vụ việc này.

Ngày 5/12, tình hình biên giới giữa Israel và Liban đã trở nên căng thẳng cao độ sau khi xảy ra vụ ám sát Hassan Hawlo al-Lakiss - thủ lĩnh cấp cao của Phong trào Hồi giáo vũ trang Hezbollah ở thủ đô Beirut hôm 4/12 và Tel Aviv bị cáo buộc đứng sau vụ việc này.

Biên giới Israel-Liban căng thẳng cao độ ảnh 1

Một vụ không kích của Israel nhằm vào đường cao tốc Zahrani tại Liban hồi năm 2006. Ảnh: The Daily Star

Một nguồn tin an ninh của Liban cho biết cả 2 phía biên giới đều được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ để đề phòng khả năng an ninh xấu đi. Nguồn tin trên nói rằng quân đội Israel đã đặt các đơn vị được triển khai tại vùng biên giới giáp Liban trong tình trạng cảnh giác, đồng thời tuần tra toàn bộ các khu vực biên giới bằng xe bọc thép và máy bay không người lái.

Bên cạnh đó, Không quân Israel cũng hỗ trợ tuần tra bằng các chuyến bay tăng cường và các đơn vị biên giới cũng theo dõi động tĩnh bên phía Liban bằng các thiết bị do thám hiện đại.

Trong khi đó, các đơn vị của quân đội Liban cũng được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao và tăng cường các chốt kiểm soát.

TN (theo THX)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.