Biến động nhân sự ngân hàng trước mùa đại hội cổ đông

Nhiều ngân hàng đã có sự thay đổi về nhân sự cấp cao ngay trước thềm Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Mới đây nhất, Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank, mã chững khoán: VAB) đã công bố quyết định về việc điều chỉnh nhân sự cấp cao. Theo đó, Hội đồng quản trị VietABank quyết định miễn nhiệm ông Cù Anh Tuấn khỏi vị trí Phó Tổng Giám đốc, có hiệu lực từ ngày 20/3/2024.

Ông Cù Anh Tuấn, sinh năm 1972, là cựu sinh viên của Đại học Công nghệ Swinburne (Australia), với bằng Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính – Kế toán, CPA (Certified Public Accountant) Australia – chứng chỉ kiểm toán công của Australia từ năm 2005. Ông có hơn 23 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng tại Việt Nam.

Quyết định thay đổi nhân sự của VietABank diễn ra ngay trước thềm đại hội cổ đông thường niên của ngân hàng này. Theo đó, VietABank sẽ chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông vào ngày 26/3 tới đây.

Không chỉ VietABank, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank, mã chứng khoán: ABB) cũng công bố miễn nhiệm ông Nguyễn Mạnh Quân, Phó Tổng Giám Đốc của ABBank từ ngày 20/3.

Ông Quân, sinh năm 1973, có gần 30 năm kinh nghiệm trong ngành ngân hàng và từng nắm giữ nhiều vị trí quản lý quan trọng tại các tổ chức tài chính, ngân hàng lớn.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên ABBank thực hiện việc thay đổi nhân sự cấp cao. Chỉ tính từ đầu năm nay đến nay, ABBank đã có tới 4 lần miễn nhiệm thành viên Ban điều hành. Trước đó, vào tháng 1/2024, ABBank đã miễn nhiệm ông Đỗ Lam Điền khỏi vị trí Phó Tổng Giám đốc. Đồng thời, 2 thành viên khác của Ban điều hành, ông Nguyễn Khánh Phúc và ông Nguyễn Hồng Quang, cũng đã thôi chức vào ngày 12/1.

Tháng 2 vừa qua, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank - HoSE: SSB) cũng đã có việc miễn nhiệm 4 Phó Tổng Giám Đốc và bổ nhiệm 2 Phó Tổng Giám Đốc mới.

Tương tự, Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt (LPBank, mã chứng khoán: LPB) cũng đã miễn nhiệm và bổ nhiệm các nhân sự cấp cao. Trong đó, bà Vũ Thu Hiền miễn nhiệm khỏi vị trí Phó Tổng Giám đốc, đồng thời bổ nhiệm bà Vũ Nam Hương đảm nhận vị trí Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp. Thời hạn giữ chức vụ là 12 tháng kể từ ngày có hiệu lực là 20/3/2024.

Bà Vũ Nam Hương tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính ngân hàng của trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Bà Hương có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng tại các doanh nghiệp và tổ chức tài chính.

Trước đó, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, mã chứng khoán: SSB) hồi tháng 2/2024 đã miễn nhiệm 4 Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, ông Võ Long Nhi, ông Hoàng Mạnh Phú, bà Trần Thị Thanh Thủy. Đồng thời bổ nhiệm 2 nhân sự khác vào vị trí này là ông Nguyễn Hồng Quang - Giám đốc Khối nguồn vốn và thị trường tài chính và ông Nguyễn Tuấn Anh - Giám đốc Khối quản trị rủi ro.

Sau xáo trộn, cơ cấu ban tổng giám đốc SeABank bao gồm 7 người: ông Lê Quốc Long - Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc: Vũ Đình Khoán, Nguyễn Thị Thu Hương, Đặng Thu Trang, Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Hồng Quang, Nguyễn Tuấn Anh.

Trong những tháng đầu năm còn có sự biến động về nhân sự cấp cao tại 2 ngân hàng lớn là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, mã chứng khoán: BID) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank).

Cụ thể, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường hồi cuối tháng 1/2024, BIDV đã bổ nhiệm bổ nhiệm ông Đoàn Việt Nam – Giám đốc BIDV – Chi nhánh Sở giao dịch và ông Lại Tiến Quân – Giám đốc BIDV – Chi nhánh Thanh Xuân đồng thời giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc từ ngày 30/1/2024.

Còn tại Agribank, ông Đoàn Ngọc Lưu hồi tháng 2/2024 đã được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc ngân hàng.

Lê Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.