Biển Đông ‘dậy sóng’ ngay đầu năm 2014

Theo Đài tiếng nói nước Nga ngày 10/1, việc Trung Quốc áp đặt quy định mới về đánh bắt cá trên Biển Đông đã vấp phải phản ứng gay gắt từ Philippines và Mỹ. Đài này nhận định hành động của Bắc Kinh sẽ làm tăng xác suất xảy ra sự cố tại Biển Đông trong thời gian tới.

Theo Đài tiếng nói nước Nga ngày 10/1, việc Trung Quốc áp đặt quy định mới về đánh bắt cá trên Biển Đông đã vấp phải phản ứng gay gắt từ Philippines và Mỹ. Đài này nhận định hành động của Bắc Kinh sẽ làm tăng xác suất xảy ra sự cố tại Biển Đông trong thời gian tới.

Biển Đông ‘dậy sóng’ ngay đầu năm 2014 ảnh 1

Tàu chiến của Hải quân Trung Quốc. Ảnh: AFP

Theo quy định đơn phương của Trung Quốc, tàu thuyền nước ngoài phải chính thức xin phép khi bơi qua hải giới và tiến hành đánh bắt cá trong vùng nước được Bắc Kinh mở rộng thẩm quyền. Khu vực bao trùm gần như toàn bộ Biển Đông, trong đó có các vùng và hải đảo tranh chấp, nơi mà từ trước tới nay, ngư dân các nước Đông Nam Á như Philippines, Malaysia, Brunei… vẫn hành nghề.

Philippines ngày 10/1 đã lên án quy định trên của Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Philippines đề nghị Trung Quốc ngay lập tức giải thích rõ hạn chế mới về đánh bắt cá do Hội đồng Nhân dân tỉnh đảo Hải Nam đưa ra và nhấn mạnh: "Quy định mới này củng cố tuyên bố chủ quyền bành trướng của Trung Quốc theo đường 9 đoạn. Đó là hành động vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế. Diễn biến này làm gia tăng căng thẳng, làm phức tạp hóa tình hình trên Biển Đông một cách không cần thiết, đồng thời đe dọa hòa bình và ổn định khu vực".

Bên cạnh đó, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Philippines còn chỉ rõ: "Các quy định này vi phạm nghiêm trọng tự do hàng hải và quyền đánh bắt của tất cả các nước trong vùng biển quốc tế, như được quy định trong Công ước Liên hợp quốc về Luật biển. Theo luật quốc tế thông thường, không có quốc gia nào có thể tuyên bố chủ quyền đối với các vùng biển quốc tế".

Mỹ cũng có phản ánh gay gắt. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Jen Psaki, gọi quy định mới của Trung Quốc là "sự hạn chế" quyền lợi của các nước khác trong khu vực tranh chấp trên Biển Đông. Đối với Washington, đây là "hành động khiêu khích và nguy hiểm, Bắc Kinh đã không đưa ra bất kỳ lời giải thích hoặc cơ sở nào chiểu theo luật pháp quốc tế cho những yêu sách hàng hải mở rộng này", bà Psaki nhấn mạnh.

Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Nam hồi tháng 11 năm ngoái thông qua các quy định có hiệu lực từ ngày 1/1/2014, yêu cầu tất cả các tàu đánh bắt cá của nước ngoài phải xin phép chính quyền tỉnh Hải Nam trước khi tiến hành đánh bắt cá ở Biển Đông, nơi Trung Quốc tự xác định là khu vực quản lý hành chính mới của tỉnh Hải Nam. Quy định mới còn phạt tiền lên tới 82.600 USD đối với những tàu vi phạm.

Trong ngày, Trung Quốc đã tổ chức diễn tập quân sự với sự tham gia của 14 tàu cùng 190 binh sỹ thuộc lực lượng hải giám và cảnh sát biển. Trước đó, tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc đã hiện diện tại vùng biển trong khuôn khổ một khóa đào tạo huấn luyện đầu tiên. Các nước láng giềng của Trung Quốc coi đó như sự phô trương mới về sức mạnh quân sự ngày càng tăng và khẳng định ưu thế trong các tranh chấp ở Biển Đông.

Quy định mới của Trung Quốc về đánh bắt hải sản đe dọa làm căng thẳng thêm tình hình trong khu vực. Đặc biệt tăng khả năng xảy ra các sự cố nếu Trung Quốc tìm cách trục xuất tàu nước ngoài, Đài tiếng nói nước Nga nhận định.

CT

(Theo VOR)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.