Biến đổi khí hậu: Số ca tử vong do nắng nóng tại châu Âu tăng cao

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, một nghiên cứu mới do Viện Y tế Toàn cầu Barcelona (ISGlobal) thực hiện cho thấy châu Âu đã ghi nhận 181.000 ca tử vong liên quan đến nắng nóng trong 3 mùa Hè vừa qua.
Chú thích ảnh
Người dân tắm biển tránh nóng tại Brighton, Anh. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Báo cáo của ISGlobal cảnh báo rằng biến đổi khí hậu đang thúc đẩy sự gia tăng mạnh mẽ số ca tử vong do nắng nóng trên khắp châu Âu. Chỉ riêng mùa Hè năm 2024, mùa Hè nóng nhất được ghi nhận, châu Âu đã có tới 62.775 ca tử vong liên quan đến thời tiết cực đoan trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 9. Italy là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 19.038 ca tử vong, tiếp theo là Tây Ban Nha với 6.743 ca và Đức với 6.282 ca.

Khi phân tích dữ liệu từ 654 khu vực tại 32 quốc gia châu Âu, các nhà nghiên cứu nhận thấy Hy Lạp có tỷ lệ tử vong liên quan đến nắng nóng cao nhất trong năm 2024, với 574 ca tử vong/1 triệu người, tiếp theo là Bulgaria với 530 ca/1 triệu người và Serbia với 379 ca/1 triệu người. Tổng cộng, có tới 15 quốc gia đã ghi nhận tỷ lệ tử vong liên quan đến nắng nóng cao nhất từ trước đến nay.

Nhà nghiên cứu Natalia Shartova của ISGlobal nhận định: "Châu Âu đang nóng lên nhanh hơn bất kỳ lục địa nào khác do biến đổi khí hậu, gấp đôi mức trung bình toàn cầu. Khu vực Địa Trung Hải và Đông Nam Âu bị ảnh hưởng nặng nhất, với những tác động đáng kể đến sức khỏe và tỷ lệ tử vong liên quan đến nắng nóng ngày càng gia tăng".

Nghiên cứu xác định phụ nữ và người cao tuổi là những nhóm dễ bị tổn thương nhất, trong đó phụ nữ có tỷ lệ tử vong cao hơn nam giới tới 46,7% và người trên 75 tuổi phải đối mặt với tỷ lệ tử vong cao hơn 323% so với các nhóm tuổi khác.

Dương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.