Xây dựng ngành kỹ thuật Hải quân chính quy, hiện đại

Ngày 17/5, tại thành phố Vũng Tàu, Đảng ủy Vùng 2 Hải quân đã tổ chức Hội nghị làm trước, rút kinh nghiệm trong toàn Quân chủng Hải quân về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 382-NQ/ĐUQSTW ngày 29/11/2007 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới.

Chú thích ảnh
Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: TTXVN phát

Tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân đã biểu dương những nỗ lực, cố gắng và những thành tích trong công tác kỹ thuật của cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân. Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân lưu ý các lãnh đạo, chỉ huy đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn về công tác kỹ thuật của cấp trên; tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời rút kinh nghiệm trong công tác chỉ huy, chỉ đạo; duy trì nền nếp chế độ huấn luyện, công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí trang bị và công tác bảo đảm an toàn... Đảng ủy Quân chủng Hải quân sẽ tổ chức rút kinh nghiệm những kết quả đạt được từ Nghị quyết 382-NQ/ĐUQSTW để triển khai tổ chức thực hiện ở các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân chủng.
 
Thực hiện Nghị quyết 382-NQ/ĐUQSTW, công tác kỹ thuật trong Vùng 2 luôn được cấp ủy, chỉ huy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo quan tâm, đầu tư đúng mức. Cán bộ, chiến sĩ toàn Vùng có nhận thức tốt, tâm huyết, trách nhiệm với vũ khí trang bị kỹ thuật. Công tác xây dựng chính quy ngành kỹ thuật và chất lượng thực hiện “Ngày kỹ thuật” từng bước được nâng cao, đi vào nền nếp, có chiều sâu; quản lý chặt vũ khí trang bị, đạn dược, vật tư kỹ thuật; củng cố, hiện đại hóa, nâng cao năng lực hệ thống kho tàng, trạm xưởng. Nhờ đó, tuổi thọ, tính đồng bộ của tàu, xe, vũ khí trang bị kỹ thuật được nâng cao; hệ số bảo đảm kỹ thuật luôn đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Hệ thống ngành kỹ thuật được quy hoạch, phân cấp, bố trí hợp lý, khoa học, hoạt động hiệu quả.

Chú thích ảnh
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân trao tặng giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kỹ thuật. Ảnh: TTXVN phát

Công tác nghiên cứu khoa học, cải tiến kỹ thuật trở thành phong trào thi đua sâu rộng, thường xuyên. Nhiều đề tài nghiên cứu ở cấp Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Quân chủng và nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được áp dụng thành công vào thực tế đạt hiệu quả cao, góp phần nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật tại đơn vị, xây dựng ngành kỹ thuật Hải quân chính quy, hiện đại, đáp ứng yêu cầu khai thác, sử dụng, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật mới.
 
Thời gian tới, Đảng ủy Vùng 2 tiếp tục triển khai đồng bộ các chủ trương, biện pháp thực hiện Nghị quyết, Kết luận, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 382-NQ/ĐUQSTW ở các cấp phù hợp với thực tiễn và yêu cầu, nhiệm vụ; tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng toàn diện công tác kỹ thuật, tạo bước đột phá về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp và đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật trong xây dựng ngành kỹ thuật chính quy, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng công nghệ tự chủ, công nghệ nội địa...
 
Dịp này, 10 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kỹ thuật theo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 382 đã được lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 2 trao tặng giấy khen.

Đoàn Mạnh Dương (TTXVN)
Quân chủng Hải quân ủng hộ tài chính, lương thực cho công tác phòng, chống dịch
Quân chủng Hải quân ủng hộ tài chính, lương thực cho công tác phòng, chống dịch

Ngày 26/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố - Ban vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ tiếp nhận 25 tỷ đồng và 135 tấn gạo do cán bộ, chiến sỹ Quân chủng Hải quân ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN