Biển Chết - điểm đến hấp dẫn du khách

Mặc dù được gọi là Biển Chết, nhưng nơi đây luôn hiện diện một sức sống mãnh liệt. Đó là lý do mà mỗi năm có hàng triệu du khách trên khắp thế giới đến với Biển Chết để nghỉ dưỡng, tắm biển và trị bệnh.

Biển Chết nằm giữa biên giới Israel, Jordan và vùng lãnh thổ Palestine, thuộc thung lũng Jordan. Trên thực tế đây là một hồ nước mặn, có chiều dài khoảng 67 km, nơi rộng nhất là 18 km, độ sâu trung bình 200 m, nơi sâu nhất là 400 m, diện tích bề mặt khoảng 810 km2. Vùng hồ này có hàm lượng muối rất cao, với độ mặn lên đến 35%, gấp hơn 10 lần độ mặn của nước biển. Đặc điểm này làm cho du khách có thể thả mình nổi bồng bềnh trên mặt nước.

Biển Chết - điểm đến hấp dẫn du khách ảnh 1

Quá dễ dàng để thả mình nổi trên mặt nước và thư thái đọc báo ở Biển Chết.


Xét đến 4 yếu tố của sự sống (lửa, đất khí, nước) thì Biển Chết đều có đặc điểm nổi trội. Về “lửa”, do là điểm thấp nhất trên bề mặt trái đất, nên tia nắng mặt trời chiếu xuống bề mặt sẽ ở khoảng cách xa nhất, giảm thiểu tác động tia cực tím, tạo ra hiệu ứng tích cực đối với cơ thể, giúp chữa một số bệnh như vẩy nến. Về “đất”, lớp bùn tự nhiên ở Biển Chết rất giàu muối và khoáng chất, có tác dụng trị bệnh. Người ta dùng lớp bùn này để chữa các bệnh ngoài da, làm nguyên liệu chế ra các loại mỹ phẩm.

Không khí tại đây có đặc điểm khô, giàu ôxy, lại được bão hòa với magiê và bromua kali nên có hiệu năng điều trị các bệnh về phổi, thần kinh. Cuối cùng, nước ở vùng hồ này cũng rất nổi tiếng với 3 nguồn nước - nước hồ, nước khoáng nóng và nước khoáng uống tinh khiết. Với 24 khoáng chất khác nhau, cùng độ mặn 35%, nước Biển Chết có tác dụng hồi phục sức khỏe, trị bệnh theo thủy liệu pháp.


Mặc dù được gọi là Biển Chết, nhưng nơi đây luôn hiện diện một sức sống mãnh liệt. Đó là lý do mà mỗi năm có hàng triệu du khách trên khắp thế giới đến với Biển Chết để nghỉ dưỡng, tắm biển và trị bệnh.

Hoài Thanh

Dành cho bạn

Hợp tác thúc đẩy du lịch xuyên biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc

Hợp tác thúc đẩy du lịch xuyên biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc

Thành phố Sùng Tả, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, đang đẩy mạnh phát triển du lịch xuyên biên giới và tăng cường giao lưu nhân dân với các địa phương của Việt Nam, hướng tới xây dựng địa phương trở thành điểm đến du lịch quốc tế mang đậm bản sắc vùng biên.
Tăng thời gian lưu trú của du khách qua kết nối nhiều loại hình trải nghiệm

Tăng thời gian lưu trú của du khách qua kết nối nhiều loại hình trải nghiệm

Tây Ninh đang từng bước chuyển trọng tâm phát triển du lịch từ khai thác các điểm đến sẵn có sang xây dựng hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, tăng trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú và nâng mức chi tiêu của du khách. Đây được xác định là hướng đi quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050.