Bích họa 'Việt Nam tươi đẹp' thứ 19 chào mừng 50 năm thống nhất đất nước
Sáng ngày 25/4, Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ khánh thành công trình bích họa “Việt Nam tươi đẹp” thứ 19, đánh dấu một hoạt động nghệ thuật đặc sắc trong chuỗi sự kiện hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).
Các đại biểu tham quan công trình bích họa “Việt Nam tươi đẹp” thứ 19 nằm trên hai tuyến đường lớn là Đinh Tiên Hoàng và Nguyễn Thị Minh Khai (Quận 1).
Công trình được thực hiện với sự phối hợp giữa Công an TP Hồ Chí Minh, Thành đoàn, Nippon Paint Việt Nam và Hội Quảng cáo TP Hồ Chí Minh. Sau gần 2 năm triển khai, đến nay đã có tổng cộng 19 bức bích họa “Việt Nam tươi đẹp” hoàn thành, lan tỏa giá trị thẩm mỹ và thông điệp tích cực đến cộng đồng.
Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh; Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an Thành phố; cùng đại diện các phòng ban chuyên môn, cơ quan, đoàn thể và đông đảo người dân xem tranh bích họa "Việt Nam tươi đẹp" thứ 19.
Công trình bích hoạ "Việt Nam tươi đẹp" thứ 19 có diện tích 310m2, mang tính thẩm mĩ cao tại cung đường Đinh Tiên Hoàng và Nguyễn Thị Minh Khai, nhằm chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Công trình thứ 19 tọa lạc tại khu vực trung tâm Quận 1, trên bức tường bao phía trước Phòng Cảnh sát cơ động, kéo dài theo hai tuyến đường lớn là Đinh Tiên Hoàng và Nguyễn Thị Minh Khai, nơi sẽ diễn ra lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm ngày thống nhất đất nước. Đây cũng là khu vực đón tiếp nhiều đoàn khách quốc tế và trong nước.
Người dân ngắm nhìn tranh bích họa khi đi bộ trên đường Đinh Tiên Hoàng (Quận 1).
Bức tranh dài đã khoác lên diện mạo mới cho không gian đô thị với hình ảnh sinh động về danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và bản sắc văn hóa các vùng miền trên cả nước.
Công trình không chỉ góp phần làm đẹp mỹ quan đô thị mà còn thể hiện quyết tâm của hệ thống chính trị - xã hội TP Hồ Chí Minh trong việc chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.
Sản vật địa phương, nghề truyền thống và cảnh quan sinh thái tạo lợi thế để TP Hồ Chí Minh phát triển du lịch gắn với OCOP. Để thu hút và giữ chân du khách, các điểm đến cần tổ chức trải nghiệm đặc trưng, hoàn thiện dịch vụ và tăng cường liên kết với doanh nghiệp lữ hành.
Ngày 21/10, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng tìm kiếm tiếp tục phát hiện, quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Lũy kế đến hết ngày 21/10, các lực lượng đã quy tập được 800 hài cốt liệt sĩ
TP Hồ Chí Minh tăng cường liên kết du lịch và hàng không nhằm mở rộng thị trường khách, nâng cao khả năng tiếp cận các điểm đến và chất lượng dịch vụ. Các hoạt động tập trung phát triển đường bay, quảng bá tại sân bay, chia sẻ dữ liệu và khai thác du lịch Côn Đảo bền vững.
Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh dự kiến triển khai chăm lo Tết 2027 từ ngày 15/11/2026, ưu tiên hỗ trợ tiền mặt để người lao động khó khăn chủ động mua sắm. Các cấp công đoàn đồng thời thúc đẩy doanh nghiệp công bố lương, thưởng sớm, đưa hoạt động hỗ trợ đến gần công nhân hơn.