Bị WTO 'tuýt còi', châu Âu rục rịch đáp trả Mỹ

Ngày 10/10, Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire tuyên bố Liên minh châu Âu (EU) cần nghĩ đến các biện pháp trừng phạt đáp trả Mỹ nếu như hai bên không giải quyết được mâu thuẫn xung quanh cáo buộc EU trợ giá cho ngành công nghiệp hàng không.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire tại cuộc họp báo ở Paris, Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu bên lề cuộc gặp Bộ trưởng tài chính EU tại Luxembourg, Bộ trưởng Le Maire nhấn mạnh rằng nếu không giải quyết được căng thẳng thương mại kéo dài từ năm 2004 thì giờ đây EU không có lựa chọn nào khác ngoài "đáp trả".

15 năm qua, EU và Mỹ cáo buộc lẫn nhau liên quan đến trợ cấp bất hợp pháp cho các tập đoàn chế tạo máy bay Airbus và Boeing.

Ngày 2/10, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) phán quyết các nước EU đã trợ giá trái phép cho hãng sản xuất máy bay Airbus, "bật đèn xanh" cho Mỹ áp thuế phạt đối với lượng hàng hóa của EU trị giá 7,5 tỷ USD.

Mỹ cho biết sẽ chính thức áp loại thuế này từ ngày 8/10 trong đó Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Anh là các quốc gia chịu tác động chính.

Tâm Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.