Bị triệu hồi ở Bắc Mỹ, xe sang Ford Explorer về Việt Nam không bị ảnh hưởng

Liên quan đến vụ việc hãng xe Mỹ Ford đang triệu hồi mẫu xe sang Explorer ở thị trường Bắc Mỹ với số lượng lớn, Ford Việt Nam cho biết, những chiếc Explorer đang phân phối tại Việt Nam không bị ảnh hưởng.

Trao đổi với Ford Việt Nam, đại diện hãng này cho hay, đợt triệu hồi Explorer ở thị trường Bắc Mỹ là phiên bản 2015-2017 được sản xuất từ ngày 9/12/2016 đến ngày 10/12/2016 tại nhà máy Chicago Assembly Plant.

Trong khi đó, Explorer cũng được Ford Việt Nam nhập khẩu hoàn toàn từ Mỹ, nhưng lô hàng này có thời gian sản xuất rất ngắn, chỉ 2 đến 3 ngày nên số lượng xe được nhập về Việt Nam phân phối hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi đợt triệu hồi này. Đặc biệt, những chiếc Explorer nhập về Việt Nam là phiên bản ghế chỉnh điện trong khi các phiên bản nằm trong diện triệu hồi ở thị trường Bắc Mỹ là phiên bản chỉnh cơ.

Nguyên nhân triệu hồi Explorer ở thị trường Bắc Mỹ là do mối hàn giữa lưng ghế lái và cơ cấu ngả lưng ghế điều khiển tay không đúng yêu cầu kỹ thuật. Lỗi này có thể khiến xe không giữ được người ngồi trong trường hợp xảy ra va chạm, làm tăng nguy cơ chấn thương. Tuy nhiên, đến nay nhà sản xuất Ford chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp nào bị tai nạn hay chấn thương liên quan đến lỗi này.

Để đảm bảo quyền lợi khách hàng, nhà sản xuất Ford đã và đang triệu hồi Explorer để thay thế khung ghế ngồi miễn phí trên các xe bị lỗi. Tại Việt Nam, Explorer ra mắt thị trường ở triển lãm ô tô Việt Nam vào tháng 10 năm 2016 với giá bán 2,180 tỷ đồng.

Xe được trang bị động cơ EcoBoost 2.3L tiết kiệm nhiên liệu, gồm bốn tùy chọn màu trắng, đen, đỏ và ghi xám. Từ khi ra mắt thị trường Việt Nam đến nay có tổng cộng 486 chiếc Explorer được tiêu thụ trong cả nước.

Văn Xuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.