Bỉ triệt phá một mạng lưới làm thuốc lá giả lớn nhất từ trước đến nay

Hải quan Bỉ đã tiến hành một chiến dịch lớn nhất từ trước đến nay triệt phá một mạng lưới sản xuất thuốc lá giả tại quốc gia này.
Chú thích ảnh
 Số thuốc lá hải quan thu giữ trong chiến dịch triệt phá mạng lưới sản xuất thuốc lá giả tại Aartselaar, gần Brussels, Bỉ, ngày 4/8/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, rạng sáng 4/8, hơn 150 nhân viên hải quan và cảnh sát Bỉ đã đột kích vào 10 xưởng sản xuất và địa điểm cất giữ thuốc lá lậu ở nhiều nơi trên lãnh thổ nước này như Charleroi, Leuze-en-Hainaut, Frasne-lez-Anvaing, Aartselaar, Tongres, Eeklo. Các lực lượng an ninh đã bắt giữ 45 đối tượng, thu giữ 21 triệu bao thuốc lá và 17 tấn thuốc lá bị thu giữ. 

Ông Antonio Gallo, quan chức Văn phòng Chống gian lận châu Âu, đây là mạng lưới sản xuất và buôn bán thuốc lá giả lớn nhất bị triệt phá trong những năm gần đây ở châu Âu. Xưởng sản xuất được trang bị đầy đủ để thực hiện các khâu từ A đến Z: đầu lọc, lá, vỏ bao, keo dán và thuốc lá. Tại đây,  thuốc lá được sấy khô trong máy, nghiền nát, đóng gói cùng với đầu lọc rồi đưa ra thị trường. Cùng một nguyên liệu nhưng được đóng trong những nhãn hàng khác nhau. 

Hải quan Bỉ cho biết với việc tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các sản phẩm thuốc lá và tăng cường kiểm soát hoạt động mua bán thuốc lá, vấn nạn sản xuất thuốc lá lậu đang gia tăng ở châu Âu, nhất là ở Bỉ. Riêng năm ngoái, hải quan nước này đã thu giữ hơn 400 triệu bao thuốc lá lậu, tăng gần gấp 4 lần so với hai năm trước đó. Thuốc lá giả ngày càng được sản xuất ở nhiều nơi khác nhau do những kẻ buôn lậu chia nhỏ mạng lưới để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện. Các loại thuốc lá này được chuyển tới Pháp hoặc Vương quốc Anh, nơi thuế tiêu thụ đặc biệt cao hơn so với Bỉ và giá bán cũng cao hơn.

Theo Hải quan Bỉ, chất lượng các loại thuốc lá này rất kém, có thể chứa kim loại nặng, và đầu lọc không tốt, rất có hại cho sức khỏe. Tại Bỉ, thuốc lá bị cấm bán trực tuyến và các loại thuốc lá lậu thường có giá thấp hơn nhiều so với các loại thật được bán công khai.

Hương Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.