Bí thư Thành ủy Hà Nội: Nâng cao vị thế Thủ đô bắt đầu từ công tác ngoại vụ

Ngày 18/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã làm việc với Sở Ngoại vụ thành phố nhằm đánh giá vai trò quan trọng của sở này trong thời kỳ Thủ đô và đất nước ngày càng hội nhập sâu rộng hơn với khu vực và thế giới. 
Chú thích ảnh
Đồng chí Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi làm việc với Sở Ngoại vụ thành phố Hà Nội. 

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng, cần nâng cao vị thế của Thủ đô, bắt đầu từ công tác ngoại vụ. Bởi lẽ, Sở Ngoại vụ là "đầu vào" cho mọi hoạt động đối ngoại của thành phố, một hành động ân cần, lịch thiệp của người lễ tân đã tạo cho khách nước ngoài ấn tượng về Thủ đô mến khách, văn minh, hòa bình, thân thiện. Ngược lại, cán bộ ngoại vụ làm sai, làm hỏng trong quá trình đón tiếp các đoàn khách quốc tế, nhà ngoại giao đến thăm và làm việc với Thủ đô sẽ khiến cho hình ảnh thành phố, thậm chí là đất nước bị ảnh hưởng. Do vậy, áp lực đặt ra đối với Sở Ngoại vụ và các sở, ngành thành phố cũng ngày càng nặng hơn.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, để làm tốt công việc chuyên môn phục vụ nhiệm vụ phát triển chung của Thủ đô, trong thời gian tới, Sở Ngoại vụ phải gương mẫu đi đầu trong thực hiện Bộ quy tắc ứng xử của thành phố. Hiện nay, chúng ta đang xây dựng, chính quyền điện tử hay thành phố thông minh nhưng cuối cùng là con người. Con người không văn minh, không cập nhật và thay đổi lề lối, cách làm mới thì mục tiêu trên cũng khó đem lại hiệu quả. Để làm tốt công tác đối ngoại, Sở Ngoại vụ cần tập trung đào tạo nguồn nhân lực chuyên nghiệp, văn minh hơn nữa để đáp ứng xu hướng hội nhập sâu rộng hơn với thế giới. 

Đặt vai trò của Sở Ngoại vụ quan trọng trong thời kỳ Thủ đô và đất nước hội nhập mạnh mẽ, đồng chí Hoàng Trung Hải yêu cầu Sở Ngoại vụ thành phố phải đoàn kết nội bộ, làm tốt công tác xây dựng Đảng. Đặc biệt, với công việc chuyên môn, xây dựng cho được bộ quy tắc công việc đón tiếp, lễ tân..., để thực hiện tốt hơn công việc đối ngoại của thành phố. Mặt khác, Sở Ngoại vụ thành phố chủ động kết nối với các đối tác giàu tiềm năng, để tổ chức có trọng tâm, hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch cũng như quảng bá hình ảnh của Thủ đô, đất nước.

Báo cáo với Bí thư Thành ủy Hà Nội, Giám đốc Sở Ngoại vụ Vũ Đăng Định cho biết, kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2019 của Sở thể hiện trên 13 nhóm nội dung. Đáng chú ý, Sở đã làm tốt nhiệm vụ tổ chức và quản lý đoàn khách quốc tế, đoàn công tác ra, vào thành phố; thực hiện và hỗ trợ liên hệ với các đối tác nhằm phục vụ công tác đối ngoại và các đoàn đi công tác nước ngoài của thành phố.

Hiện Sở đang tích cực phối hợp triển khai các nội dung liên quan đến việc Hà Nội đăng cai tổ chức Giải đua Công thức 1 vào năm 2020; tổ chức chương trình xúc tiến đầu tư thương mại du lịch tại Hàn Quốc, Vương quốc Anh; phối hợp với đại sứ quán các nước, các sở, ngành tổ chức các sự kiện văn hóa, đối ngoại nhân kỷ niệm năm tròn với các nước mà Thủ đô thiết lập ngoại giao.

Tin, ảnh: Mạnh Khánh - Văn Cảnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.