Xuất phát từ tấm lòng của một người thày mấy chục năm qua, ông Đinh Ngọc Sơn - Bí thư Chi bộ khu dân cư số 9 phường Dịch Vọng Hậu (Cầu Giấy, Hà Nội), nguyên Phó Trưởng khoa Phát thanh - Truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên truyền luôn đau đáu: làm thế nào để giúp người cao tuổi tiếp cận và có thể hòa nhập được với dòng chảy công nghệ như chủ trương của Đảng và Nhà nước đã đề ra.
Ông Đinh Ngọc Sơn - Bí thư Chi bộ khu dân cư số 9 phường Dịch Vọng Hậu (Cầu Giấy, Hà Nội), nguyên Phó Trưởng khoa Phát thanh - Truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên truyền say sưa thuyết trình về chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo. Ảnh: An Thành Đạt Khi cả thế giới gói gọn trong một chiếc điện thoại, mọi khoảng cách của sự kết nối được thu hẹp lại thì người cao tuổi hình như vẫn đang loay hoay với thiết bị công nghệ, họ sử dụng chiếc điện thoại cũng chỉ để nghe gọi cho người thân hoặc con cháu, ai thông thạo lắm thì gọi được cuộc gọi có hình hoặc biết sử dụng mạng xã hội,… Họ gần như bỏ quên những tiện ích quan trọng của chiếc điện thoại thông minh. Ảnh: An Thành Đạt Bí thư Chi bộ Đinh Ngọc Sơn cho rằng: Công cuộc chuyển đổi số đang được Đảng ta hết sức quan tâm, nếu chúng ta không sử dụng thành thạo thiết bị công nghệ thì rất thiệt thòi, Người thiệt thòi ở xã hội hiện đại ngày nay có lẽ chính là người cao tuổi. Ảnh: An Thành Đạt Khi chat GPT, AI ra đời đã mang tới những ứng dụng rất có giá trị cho cuộc sống, người cao tuổi cũng hoàn toàn có thể nhờ vào những ứng dụng này để giúp đỡ chính mình, biến các thiết bị thành “trợ lý” cho mình lúc tuổi cao sức yếu. Ảnh: An Thành Đạt Cũng từ ý tưởng đó, dự án chuyển đổi số dành cho người cao tuổi ra đời. Ban đầu là lớp học thí điểm nhỏ tại nhà riêng của ông, sau khi đề xuất mô hình trong cuộc họp cấp ủy, cả 7 thành viên đều đồng thuận và ủng hộ. Ảnh: An Thành Đạt
Đưa xuống chi bộ, các đảng viên lớn tuổi hào hứng đăng ký ngay. Lớp học không bảng đen phấn trắng, học viên là những người U70, U90 bắt đầu việc học với chiếc điện thoại thông minh của mình. Ảnh: An Thành Đạt Người cao tuổi hào hứng từng phút khi đi học chuyển đổi số cùng nhau. Ảnh: An Thành Đạt Bí thư Sơn đã giúp học viên làm quen, thao tác, sử dụng từ việc đăng nhập thư điện tử (email), tải các ứng dụng về để có thể sử dụng cho đến những kỹ thuật khó hơn như sử dụng chat GPT, AI, capcut,... Ảnh: An Thành Đạt Đến với lớp học nhiều người lần đầu tiên được tiếp cận một cách bài bản các cách cài đặt phần mềm phục vụ cho cuộc sống như ứng dụng ngân hàng để chuyển tiền, tập mua sắm trên không gian mạng, cách phòng tội phạm công nghệ cao.... Ảnh: An Thành Đạt Bí thư đưa vào chương trình của mình phương pháp dạy là “cầm tay chỉ việc”. Ảnh: An Thành Đạt
Chủ động không đưa vào những lý thuyết cao siêu, chỉ dạy những gì người cao tuổi cần với phương pháp ngắn gọn, dễ hiểu nhất. Ảnh: An Thành ĐạtÔng Đinh Ngọc Sơn chọn phương pháp truyền đạt ngắn gọn, dễ hiểu nhất. Ảnh: An Thành Đạt Người cao tuổi thường bị con cháu cho là đã già, không cần học, rồi bị dọa là mạng là con dao hai lưỡi không khéo bị lừa nên tâm lý người cao tuổi lại càng e ngại việc tiếp cận với công nghệ. Vì vậy việc đầu tiên cần làm là khơi thông nhận thức cho người cao tuổi, để người cao tuổi hiểu rằng những kiến thức về công nghệ là vô bờ bến và rất thiết thực với đời sống hiện nay. Ảnh: An Thành Đạt Chỉ sau ba buổi học, nhiều học viên đã có thể sử dụng TikTok, chat GPT, AI, quay video, tìm đường, đặt xe, làm thơ, thậm chí tạo nhạc bằng AI. Ảnh: An Thành Đạt Lớp học do Bí thư Chi bộ khu dân cư số 9 sáng lập là dự án cộng đồng hoàn toàn miễn phí, địa điểm tại chính nhà riêng của Bí thư, học viên đi học chỉ cần mang theo mình một chiếc điện thoại thông minh. Ảnh: An Thành Đạt
Cũng chính từ lớp học này, tinh thần học tập bắt đầu lan tỏa. Ở đây không còn danh giới tuổi tác mà chỉ còn lại sự kết nối các thế hệ. Bí thư Chi bộ Đinh Ngọc Sơn đã giúp họ chứng minh rằng họ là những người nhiều tuổi chứ không phải người già, họ vẫn đầy năng lượng để vui sống và học tập hàng ngày trong lớp học của bí thư chi bộ tâm huyết với chuyển đổi số. Ảnh: An Thành Đạt