Bỉ tăng cường giám sát không phận sau các vụ UAV xâm nhập

Ngày 6/11, Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Theo Francken cho biết Bỉ sẽ nỗ lực tăng cường giám sát không phận sau nhiều lần phát hiện thiết bị bay không người lái (UAV) bay qua các sân bay và căn cứ quân sự.
Chú thích ảnh
Sân bay Brussels tại Zaventem, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN

Theo hãng tin Reuters, các sân bay Brussels và Liège của Bỉ đã phải đóng cửa nhiều giờ vào tối 4/11 sau khi phát hiện UAV, buộc nhiều chuyến bay đến phải chuyển hướng và một số chuyến bay khác không thể cất cánh.

Sau một cuộc họp của hội đồng an ninh quốc gia để thảo luận về các vụ xâm nhập UAV, ông Francken nói: “Chúng ta phải có khả năng quan sát không phận tốt hơn”.

Ông Francken thông báo sẽ có một trung tâm an ninh hàng không quốc gia đi vào hoạt động trước ngày 1/1/2026. Trong thời gian chờ đợi, nếu phát hiện UAV khả nghi, ông Francken nhấn mạnh sẽ tìm cách bắn hạ nếu có thể.

Ông cũng thông báo chính phủ Bỉ sẽ thảo luận về việc mua sắm thiết bị chống UAV vào ngày 6/11 (giờ địa phương).

Các nước Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã ở trong tình trạng cảnh báo cao trong những tuần gần đây sau khi xuất hiện các UAV và các vụ xâm nhập không phận khác, xảy ra tại các sân bay ở Copenhagen, Munich và khu vực Baltic. Khoảng 20 UAV đã xâm nhập không phận Ba Lan vào tháng 9.

Ông Francken từ chối bình luận về các câu hỏi liệu chính phủ có nghi ngờ Liên bang Nga đứng sau các vụ xâm nhập UAV hay không.

Cảnh sát Bỉ cũng đang điều tra các vụ phát hiện UAV tại các căn cứ quân sự trong tuần qua.

Trong khi đó, theo hãng TASS, Đại sứ quán Nga đã lên tiếng về cáo buộc liên quan đến vụ một số sân bay của Bỉ đóng cửa do phát hiện UAV.

Thông báo của Đại sứ quán Nga tại Bỉ gửi kênh VRT nêu rõ: “Nga không liên quan đến thiết bị bay không người lái trên không phận Bỉ. Chúng tôi không có động cơ hay lợi ích gì để phóng các thiết bị này”.

Tuyên bố nhấn mạnh rằng hành động đúng đắn duy nhất trong những trường hợp như vậy không phải là khơi dậy căng thẳng hay “ngoại giao phát thanh”, mà là thiết lập liên hệ và hợp tác giữa những cơ quan liên quan, điều mà Nga sẵn sàng thực hiện. “Ngoại giao phát thanh” là hoạt động đưa ra những tuyên bố công khai mạnh mẽ hoặc mang tính đe dọa thông qua phương tiện truyền thông để gây sức ép với một quốc gia khác, thay vì thông qua các cuộc đàm phán riêng tư, hậu trường.

Đại sứ quán Nga tại Bỉ cũng cho biết: “Phía Nga đã nhiều lần nêu rõ lập trường của mình về vấn đề này, bao gồm cả những cáo buộc vô căn cứ về vụ việc thiết bị bay không người lái ở Ba Lan. Chúng tôi xin nhắc lại rằng vào thời điểm đó, Bộ Quốc phòng Nga, mặc dù không có bất kỳ bằng chứng nào về sự can dự của chúng tôi, đã đề nghị tổ chức các cuộc tham vấn liên quan với các đồng nghiệp Ba Lan. Tuy nhiên, sáng kiến mang tính xây dựng này đã bị phớt lờ”.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.