Bỉ tăng cường an ninh tại Brussels trước đêm giao thừa

Thủ đô Brussels, Bỉ đặc biệt chú trọng các biện pháp tăng cường an ninh trong dịp lễ đón mừng Năm mới 2017.
Bỉ tăng cường an ninh tại Brussels trước đêm giao thừa ảnh 1

Cảnh sát gác tại khu chợ Giáng sinh ở Brussels. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, Thị trưởng Brussels, ông Yvan Mayeurs ngày 28/12 cho biết thông tin trên. Ngoài các biện pháp an ninh ngăn chặn tấn công khủng bố, thủ đô Brussels còn đưa ra nhiều biện pháp nhằm phòng ngừa các tình huống gây mất an ninh khác có thể xảy ra.

Theo kế hoạch, lễ hội chào đón Năm mới sẽ được tổ chức trên các quảng trường chính của Brussels, quảng trường De Brouckère và La Bourse. Từ 11 giờ đêm 31/12 sẽ có các hoạt động dành cho gia đình, vào lúc 0 giờ của Năm mới sẽ diễn ra màn bắn pháo hoa và ngay sau đó là buổi trình diễn của một DJ nổi tiếng trên Quảng trường De Broukère đến 1 giờ sáng.

Theo Thị trưởng Mayeurs, các lực lượng chức năng đã chuẩn bị mọi biện pháp cần thiết để đối phó với các tình huống bất trắc có thể xảy ra và nhấn mạnh rằng các biện pháp an ninh đã được tính đến cho mọi trường hợp phát sinh như tình trạng đám đông mất kiểm soát dẫm đạp lên nhau.

Nhằm tránh các sự cố như này, giới chức thủ đô Brussels sẽ cho dựng cửa kiểm soát tại các khu vực lối vào trung tâm lễ hội để phục vụ công tác kiểm soát an ninh và phân luồng giúp người dân và du khách đi lại dễ dàng một cách trật tự, giảm nguy cơ ùn ứ có thể dẫn đến tình trạng hỗn loạn. Ngoài ra, cảnh sát cũng khuyến cáo người dân đến khu vực lễ hội hạn chế mang các vật dụng cồng kềnh như ba lô, túi xách và chai thủy tinh để đảm bảo an ninh.

Cũng giống như năm ngoái, các biện pháp tăng cường an ninh phòng chống khủng bố vẫn là mối quan tâm hàng đầu trong lễ hội đón Năm mới 2017 tại Bỉ. Thậm chí, an ninh còn được thắt chặt hơn nữa trong bối cảnh nguy cơ khủng bố nghiêm trọng sau vụ tấn công bằng xe tải tại chợ Giáng sinh Breitscheidplatz ở Đức làm 12 người chết và 56 người bị thương.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.