Bỉ sẽ tiêm miễn phí vaccine phòng COVID-19 cho người dân

Ngày 17/11, Chính phủ Bỉ thông báo dự định sẽ tiêm miễn phí vaccine phòng dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 cho khoảng 70% người dân nước này, tương đương khoảng 8 triệu người.
Chú thích ảnh
Bỉ thông báo tiêm miễn phí vaccine phòng dịch COVID-19 cho người dân. Ảnh: IRNA/TTXVN

Theo Bộ trưởng Y tế Bỉ Frank Vandenbroucke, mũi tiêm này không bắt buộc. Mục tiêu của nhà chức trách nước này là 70% dân số được tiêm phòng. Các nhóm ưu tiên sẽ được quyết định dựa trên ý kiến của giới khoa học và xã hội. 

Với dân số 11,5 triệu người, tính đến nay, Bỉ ghi nhận khoảng 540.000 ca mắc COVID-19, trong đó có trên 14.000 người tử vong. Tính theo tỷ lệ số ca tử vong trên 1 triệu người dân, Bỉ là nước có số người tử vong lớn nhất châu Âu.

Nhà chức trách nước này đã ký hợp đồng mua 7,7 triệu liều vaccine của công ty AstraZeneca và thêm 5,5 triệu liều vaccine của công ty Johnson & Johnson, đồng thời hy vọng có thể tiếp nhận lô vaccine đầu tiên phòng COVID-19 vào đầu năm 2021. 

* Cùng ngày, người đứng đầu Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) Thomas Bach cho biết các vận động viên tham dự Olympic Tokyo sẽ không bắt buộc phải tiêm vaccine phòng COVID-19. 

Phát biểu khi ở thăm Tokyo, ông Bach khẳng định việc tiêm vaccine sẽ phụ thuộc vào quyết định của các vận động viên cũng như các cá nhân tham dự Olympic. Tuy nhiên, IOC sẽ khuyến cáo các vận động viên và những người tham dự Olympic tiêm vaccine phòng bệnh, coi đây là sự thể hiện lòng tôn trọng các vận động viên và chủ nhà Nhật Bản. 

Olympic Tokyo 2020 đã phải lùi lại một năm do tác động của dịch COVID-19. Theo người đứng đầu IOC, ủy ban tổ chức Olympic sẽ áp dụng mọi biện pháp phòng ngừa cần thiết để các vận động viên cảm thấy thoải mái và an toàn khi thi đấu. 

Hiện vaccine vẫn đang được coi là "vũ khí" tốt nhất nhằm phá vỡ chuỗi lây lan của virus SARS-CoV-2 cũng như các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt tại nhiều nước trên thế giới.

Ngọc Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.