Bị quản vàng miếng, cửa hàng bán... nhẫn trơn

Hôm nay (10/1), Giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng do Ngân hàng Nhà nước cấp cho các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp chính thức có hiệu lực. Qua khảo sát cho thấy, sau khi dừng bán vàng miếng, nhiều cửa hàng đã chuyển sang mua bán nhẫn tròn trơn kiểu truyền thống.

Hôm nay (10/1), Giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng do Ngân hàng Nhà nước cấp cho các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp chính thức có hiệu lực. Qua khảo sát cho thấy, sau khi dừng bán vàng miếng, nhiều cửa hàng đã chuyển sang mua bán nhẫn tròn trơn kiểu truyền thống.

Hiện một số ngân hàng có mạng lưới đăng ký giao dịch với số điểm tương đối lớn là: HDBank với 122 điểm, Maritimebank 116 điểm... Trong số các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh vàng miếng qua hai đợt vừa qua, có một số ngân hàng và doanh nghiệp đã có thâm niên và uy tín trong hoạt động này. Như vậy, từ khoảng 8.000 điểm giao dịch trên thị trường, con số này đã giảm xuống chỉ còn chưa tới 1/3.

Bị quản vàng miếng, cửa hàng bán... nhẫn trơn ảnh 1

Một điểm giao dịch của công ty vàng bạc đá quý Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN.

Theo ghi nhận trong ngày đầu tiên thực hiện quy định này, các điểm giao dịch của nhiều doanh nghiệp vàng tư nhân đã chuyển sang mua bán nhẫn tròn trơn, thay vì vàng miếng như trước đây. Để tránh bị ép giá, khách hàng mua nhẫn vàng trơn tại của hàng nào thì nên giao dịch bán tại đó bởi đây không phải là mặt hàng phổ biến, không phải là thương hiệu quốc gia như vàng miếng SJC.

Như vậy, tại các điểm giao dịch được cấp phép sẽ phải công bố và cập nhật bảng giá liên tục; có bộ phận giám định chất lượng, đo lường... Cùng với hoạt động mua bán vàng miếng, khách hàng có thể sử dụng dịch vụ gửi vàng tại chính các ngân hàng này.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, mặc dù hạn mức và chứng chỉ huy động vàng của các ngân hàng đã kết thúc, một số ngân hàng cũng đã công bố biểu phí giữ hộ vàng (như ACB là 0,05% với quy định phí thấp nhất là 20.000 đồng) nhưng khách hàng tham gia dịch vụ này gần như là không có. Hầu hết các ngân hàng đều phản ánh chưa có khách hàng nào đem vàng đến gửi ngoại trừ trường hợp gửi tạm trong khoảng thời gian rất ngắn trong lúc chờ thực hiện giao dịch khác tiếp theo.

Một cán bộ ngân hàng chia sẻ: Ngay cả thời điểm chưa có hình thức huy động vay vốn bằng vàng thì cũng chỉ có một, hai người đem vàng đến ngân hàng gửi để đảm bảo an toàn tài sản. Nay đã gửi vàng mà còn mất phí thì nhiều khách hàng cho rằng thà đem về nhà cất còn hơn. Bởi vậy, nhiều khách hàng hết hạn gửi vàng đều chọn phương án chuyển thành tiền đồng để gửi hoặc mang về nhà cất.

Trong ngày 10/1, nhiều ngân hàng và các doanh nghiệp được cấp giấy phép kinh doanh mặt hàng vàng miếng đã chủ động công bố và niêm yết công khai các điểm giao dịch của mình. Theo giấy phép và đăng ký của doanh nghiệp, cả nước sẽ có 2.497 điểm mua bán vàng của 22 tổ chức tín dụng và 14 doanh nghiệp phân bố trên toàn quốc. Tại các đô thị lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh... là những nơi tập trung nhiều điểm giao dịch hơn cả.

Thu Hằng

Dành cho bạn

Triển khai giá dịch vụ phục vụ hành khách tại sân bay Long Thành

Triển khai giá dịch vụ phục vụ hành khách tại sân bay Long Thành

Theo quyết định của Bộ Xây dựng về mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, từ ngày 1/10/2026, mức giá dịch vụ phục vụ hành khách đối với hành khách đi chuyến bay quốc nội là 90.909 đồng/hành khách, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Đối với hành khách đi chuyến bay quốc tế là 25 USD/hành khách.

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.