Bị phạt 10 triệu đồng vì đăng tin 'ăn sò lụa đỏ gây tử vong' sai sự thật

Ngày 18/10, ông Nguyễn Văn Đen, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau cho biết, Sở đã công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Minh Dương (sinh năm 1991, ấp thị Tường A, xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) vì đã có hành vi cung cung cấp nội dung thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Qua xác minh, ông Trần Minh Dương là chủ tài khoản Facebook Keo Dán Vá Bạt đã đăng tải thông tin với nội dung: Hải sản lụa đỏ ngoại lai nguồn gốc từ Bình Thuận  - Ninh Thuận (cũng có thể do người Trung Quốc đem giống qua nuôi tại khu Formosa đã nhiễm độc). Hiện nay, con lụa đỏ có chất độc gây hại cho con người. Tại  huyện Trần Văn Thời, Cà Mau có 4 người ăn con lụa đỏ ngoại lai này và trong đó có 1 người tử vong và 3 người khác đang cấp cứu tại tỉnh Cà Mau. 

Theo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau, thông tin này đã gây hoang mang dư luận xã hội, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Với hành vi vi phạm trên, ông Trần Minh Dương đã bị Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng.

Trước đó, vào ngày 14/10, như TTXVN đã thông tin, thời gian gần đây, việc kinh doanh mua bán loại sò lụa đỏ trên địa bàn tỉnh Cà Mau rất rầm rộ. Nhiều người dân đã mua về dùng thử loại hải sản này. Trước tình hình đó, một tài khoản facebook đã lan truyền thông tin về việc ăn sò lụa đỏ có thể gây tử vong, khiến người dân hoang mang.

Để làm rõ sự việc trên, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau đã có văn bản đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp làm rõ thông tin trên.

Qua kiểm tra, xác minh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau cho biết, địa bàn huyện Trần Văn Thời có nhiều điểm bán sò lụa đỏ, mỗi ngày tiêu thụ 3-7 tấn. Tuy nhiên, chưa ghi nhận trường hợp nào ngộ độc, tử vong. Thông tin đăng tải trên facebook là sai sự thật. Ngoài ra, một số huyện khác ở Cà Mau cũng nhập sò lụa đỏ về bán, đến nay cũng chưa ghi nhận trường hợp nào ngộ độc, tử vong như thông tin facebook đăng tải.

Qua kiểm tra, nguồn hàng được nhập chủ yếu ở các tỉnh như: Bình Thuận, Ninh Thuận. Sò lụa đỏ là loài hải sản đã có từ lâu. 6 tháng gần đây, do sản lượng cao, các thương lái tại tỉnh Cà Mau đã nhập về số lượng lớn. 

Để làm rõ hơn vấn đề này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau đã liên hệ qua điện thoại, trao đổi với đại diện Chi cục Thủy sản các tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận. Cả hai đơn vị này cho biết, trong vài năm gần đây, sò lụa đỏ có xuất hiện ngoài tự nhiên ven biển trên địa bàn hai tỉnh nhưng chủ yếu là ở tỉnh Bình Thuận. Đặc biệt, mấy tháng gần đây, sò lụa đỏ xuất hiện với số lượng lớn. Các thương lái phân phối đi nhiều tỉnh, trong đó có tỉnh Cà Mau. Đại diện Chi cục Thủy sản hai tỉnh trên thông tin thêm là từ trước đến nay chưa có tổ chức, cá nhân nào thả nuôi thương phẩm sò lụa đỏ, chỉ có khai thác ngoài tự nhiên.

Trước vấn đề trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau xem xét, xử lý nghiêm chủ tài khoản facebook thông tin thất thiệt trên mạng xã hội, gây hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Huỳnh Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tòa án kêu gọi Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm ra đầu thú

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tin sai sự thật về Novaland.

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Novaland

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi cả nước, khởi tố 10 bị can, trong đó có hai giảng viên đại học. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2024, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả.

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Tây Ninh đang tiếp tục duy trì mô hình “Xã, phường an toàn giao thông” tại 6 địa bàn, đồng thời triển khai mới tại 7 xã, phường có tình hình tai nạn giao thông phức tạp để tổ chức chấm điểm, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí.