Bỉ nêu lý do không thể gửi máy bay chiến đấu cho Ukraine

Bỉ sẵn sàng cung cấp các hình thức hỗ trợ khác cho Ukraine, quốc gia đang bị xung đột tàn phá ở châu Âu.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Bỉ Alexander de Croo. Ảnh: EPA

Mạng tin Euractiv.com ngày 10/2 dẫn lời Thủ tướng Bỉ Alexander de Croo cho biết, nước này sẽ không gửi máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine vì chúng cần thiết cho việc phòng thủ của Bỉ.

Theo ông Croo, Bỉ sẵn sàng cung cấp các hình thức hỗ trợ khác cho quốc gia châu Âu đang bị xung đột tàn phá này.

“Một năm trước, khi [Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky] phát biểu trực tuyến qua truyền hình với chúng tôi, ông ấy nói với chúng tôi rằng rất có thể chúng tôi sẽ không gặp lại ông ấy nữa. Tuy nhiên, một năm sau, ông Zenlensky đã đến Brussels, đến Paris, đến London…”, Thủ tướng Bỉ nói.

Ông Croo nêu rõ: “Chúng ta đang đứng trước một cuộc tấn công lớn của Nga và điều quan trọng hơn bao giờ hết là phải đoàn kết".

Theo ông Croo, Bỉ và châu Âu "đứng về phía nhân dân Ukraine” và rằng “cuộc chiến vì tự do và dân chủ của Ukraine cũng là cuộc chiến vì các giá trị của châu Âu”.

Sau chuyến thăm của Tổng thống Zelensky tới Brussels hôm 9/2 và bài phát biểu trực tiếp đầu tiên của ông tại Nghị viện châu Âu kể từ khi xung đột nổ ra, Thủ tướng Croo nhắc lại sự sẵn sàng giúp đỡ Kiev.

Tuy nhiên, ông Croo giải thích rằng Bỉ sẽ không thể gửi máy bay chiến đấu đến Ukraine vì nước này cần máy bay chiến đấu của mình.

"Chúng tôi không thể không có chúng. Chúng cần thiết để bảo vệ NATO", ông Croo nói với hãng tin VRT của Bỉ, đồng thời cho biết thêm rằng những máy bay này còn bảo vệ các quốc gia vùng Baltic cũng như không phận của Bỉ và Hà Lan.

Ông Croo nhắc lại rằng Bỉ đã quyết định cung cấp “một gói viện trợ quân sự rất quan trọng cách đây hai tuần”.

Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Ludivine Dedonder gần đây đã thông báo rằng nước này sẽ cung cấp gói viện trợ quân sự bổ sung trị giá 92 triệu euro cho Ukraine – “gói viện trợ quân sự lớn nhất mà chúng tôi đã phê duyệt cho đến nay”, được kết hợp với gói viện trợ 146 triệu euro trước đó, bao gồm “nhiên liệu và đạn dược, ngoài ra còn có súng chống tăng và súng máy”.

Hôm 8/2, Bộ trưởng Dedonder cũng cho biết Bỉ đang xem xét gửi xe tăng Leopard 1 tới Ukraine.

Công Thuận/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.