Bi kịch kỳ lạ của chàng trai Phi châu

Một thanh niên người Kenya gặp phải chứng bệnh kì lạ - có "của quý" mang kích thước to bằng một đứa trẻ sơ sinh - khiến anh ta không thể quan hệ tình dục được.
Bi kịch kỳ lạ của chàng trai Phi châu ảnh 1

Sorence Owiti Opiyo - người luôn phải chịu đau vì "cậu nhỏ" quá khổ.

Sorence Owiti Opiyo buộc phải nghỉ học ở nhà sau khi không thể chịu nổi những lời châm chọc của bạn bè. Thậm chí, ngay cả cuộc sống thường nhật của chàng thanh niên 20 tuổi này cũng gặp nhiều khó khăn vì về thành viên “quá khổ” trễ xuống tận đầu gối của mình.

Căn bệnh phát tác trên người Sorence từ 10 năm trước, kể từ đó bộ phận sinh dục của Sorence không ngừng phát triển. Anh đã được đưa đến bệnh viện để nhận điều trị, thậm chí đã trải qua một cuộc phẫu thuật nhằm cắt giảm bớt kích thước “của quý”. Song dường như sau ca phẫu thuật, “cậu nhỏ” của Sorence còn phát triển nhanh hơn và lớn hơn của người bình thường gấp 10 lần.

Sorence cho biết anh thường xuyên bị đau và căn bệnh này khiến anh không thể mặc quần soóc, quần dài vì không có loại quần nào vừa kích cỡ.

Một thành viên trong gia đình cho biết sắp tới Sorence sẽ tiếp tục trải qua một cuộc phẫu thuật nữa tại bệnh viện Jaramogi Oginga ở Kisumu. Hiện gia đình đang mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm để gây quỹ tài chính chi trả cho cuộc phẫu thuật.

Hồng Hạnh (Mirror)

Dành cho bạn

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Quốc hội đang thảo luận về Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).  Theo GS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác đang được dư luận quan tâm.