Bỉ gửi viện trợ nhân đạo khẩn cấp, giúp người dân Ukraine vượt qua mùa Đông khắc nghiệt

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, Bỉ đã gửi một chuyến hàng viện trợ nhân đạo đến Ukraine thông qua cơ chế viện trợ khẩn cấp B-FAST.
Chú thích ảnh
Người dân xếp hàng chờ nhận đồ viện trợ tại Mariupol, Ukraine, ngày 23/3/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Cụ thể, Bộ Ngoại giao Bỉ cung cấp thiết bị bảo hộ và các nhu yếu phẩm cơ bản giúp Ukraine ứng phó với những khó khăn trong mùa Đông, bao gồm máy phát điện, túi ngủ, bộ sơ cứu và khẩu phần súp. Các công ty Elia và Proximus của Bỉ cung cấp thiết bị kỹ thuật và công nghệ thông tin để thay thế cơ sở hạ tầng cơ bản và hạ tầng lưới điện bị phá hủy trong cuộc xung đột.

Ngoài ra, 1.000 chiếc túi ngủ sẽ được trao tặng cho Trung tâm tiếp nhận người tị nạn Ukraine tại thành phố Przemyśl của Ba Lan, nơi Thủ tướng Bỉ De Croo cùng các bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác phát triển của Bỉ đã đến thăm hồi tháng 3 vừa qua.

Hiện nay Bỉ đang đáp ứng yêu cầu hỗ trợ của Ukraine thông qua Cơ chế Bảo vệ dân sự châu Âu (MEPC) sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Giới chức Bỉ cho biết qua chuyến hàng viện trợ nói trên, Bỉ muốn bày tỏ tình đoàn kết với người dân Ukraine đang phải đối mặt với một mùa Đông khắc nghiệt.

Hương Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.