Bỉ: Cháy nhà dân ở thủ đô làm 3 người tử vong

Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại một tòa nhà ở quận Anderlecht (thủ đô Brussels) vào ban đêm khiến 3 người tử vong. Vụ việc làm dấy lên những lo ngại về vấn đề an toàn cháy nổ.

Vào khoảng 1h00 ngày 8/11, ngọn lửa đã bùng phát tại một tòa nhà 3 tầng trên đường Fiennes. Khi lực lượng cứu hỏa, y tế và cảnh sát có mặt tại hiện trường, cầu thang đã bị bao trùm bởi lửa và khói.

Hai người được cứu sống nhờ thang cứu hỏa. Một người dân đã dũng cảm tham gia vào công tác cứu hộ, giúp nhiều người thoát khỏi tòa nhà.

Tuy nhiên, trong quá trình tìm kiếm, lực lượng cứu hỏa đã phát hiện thi thể của 3 nạn nhân. Hai người được tìm thấy trên cầu thang tầng một và một người khác gần cửa căn hộ ở tầng 3.

Trước tình hình này, lực lượng cứu hỏa kêu gọi người dân không nên cố gắng thoát khỏi đám cháy qua cầu thang khi đã bị khói bao trùm. Thay vào đó, hãy ở lại trong căn hộ, đóng chặt cửa để ngăn khói xâm nhập và gọi điện đến số khẩn cấp.

Cầu thang của tòa nhà đã bị sập một phần trong quá trình chữa cháy và một vụ rò rỉ khí gas đã xảy ra nhưng đã được các nhà chức trách xử lý kịp thời để ngăn chặn nguy cơ cháy nổ lan rộng. 

Nguyên nhân chính xác của vụ cháy vẫn đang được điều tra làm rõ.

Hương Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.