Bị biến dạng mặt, người mưng mủ vì tự ý mua thuốc uống

Thấy trong người cảm sốt, đau đầu, chị H. ra tiệm thuốc tây mua thuốc về nhà uống. Sau khi uống, khuôn mặt chị tự dưng biến dạng, toàn thân xuất hiện các vết mẩn đỏ, mưng mủ.

Bệnh viện Hoàn Mỹ ITO Đồng Nai mới đây đã tiếp nhận và điều trị cho một trường hợp bị dị ứng thuốc khi tự ý mua thuốc cảm, đau đầu về nhà uống. Theo đó, chị Trần Thị Hoàng H. (sinh năm 1991) nhập viện trong tình trạng trên người xuất hiện các vết mẩn đỏ, mưng mủ càng lúc nổi càng nhiều và lan rộng khắp cả người và mặt.

Bị biến dạng mặt, người mưng mủ vì tự ý mua thuốc uống ảnh 1

Sau khi uống hai liều thuốc cảm, môi chị H. bị sưng và toàn thân nổi các vết mẩn đỏ mưng mủ. Ảnh: BV

Theo lời kể của chị H., trước đó chị có dấu hiệu đau đầu, sốt nên ra tiệm thuốc gần nhà để mua thuốc về uống. Sau khi uống được hai liều, chị thấy có dấu hiệu nổi mề đay toàn thân, môi sưng, biến dạng khuôn mặt và ngứa khó chịu nên đến bệnh viện gần nhà để khám.

Qua kiểm tra, các bác sĩ tại đây kết luận chị bị sởi và tiếp tục cho uống thuốc. 2 ngày sau đó không thấy bệnh thuyên giảm mà ngược lại các vết mẩn đỏ càng nổi nhiều hơn, ngứa hơn và xuất hiện tình trạng mưng mủ nên chị được chuyển qua bệnh viện Hoàn Mỹ ITO Đồng Nai.

Sau khi thực hiện xét nghiệm máu, bác sĩ khoa Nội tổng hợp bệnh viện Hoàn Mỹ ITO Đồng Nai kết luận chị H. bị dị ứng thuốc và nghi ngờ chị bị dị ứng nhóm kháng sinh cephalosporin. Sau điều trị, sức khỏe bệnh nhân đã dần hồi phục.

Bị biến dạng mặt, người mưng mủ vì tự ý mua thuốc uống ảnh 2

Các vết mẩn đỏ xuất hiện trên khắp cơ thể của bệnh nhân. Ảnh: BV

Bác sĩ Nguyễn Viết Hợi, Trưởng khoa Nội tổng hợp bệnh viện Hoàn Mỹ ITO Đồng Nai, cho biết với những trường hợp dị ứng và có phản ứng thuốc như chị H., nếu không được điều trị kịp thời và hướng điều trị không đúng có thể gây suy thận cấp, suy gan cấp và nặng hơn có thể dẫn đến suy đa phủ tạng.

Bác sĩ Nguyễn Viết Hợi khuyến cáo: Người dân không tự ý mua thuốc khi chưa được kê đơn của bác sĩ, nhất là đối với các bệnh phổ biến như đau nhức, cảm cúm... đặc biệt đối với những người có tiền căn dễ bị dị ứng, viêm mũi xoang dị ứng, cơ địa dị ứng sau khi dùng thuốc. Nếu thấy xuất hiện nổi mề đay, ngứa hoặc tức ngực, khó thở người bệnh phải ngay lập tức đến cơ sở y tế gần nhất để khám càng sớm càng tốt, không nên chủ quan làm diễn biến nặng và khó điều trị.

Ngoài ra, bệnh nhân nếu có tiền sử dị ứng một số thành phần của thuốc mà người bệnh biết rõ thì nên cung cấp thông tin cụ thể cho bác sĩ lúc thăm khám, điều trị để lưu ý. Nếu dùng thuốc đông y thì nên uống thuốc tây y cách ít nhất 2 giờ và nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng.

Đan Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Quốc hội đang thảo luận về Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).  Theo GS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác đang được dư luận quan tâm.