Bỉ bắt giữ nghi can thứ 9 tấn công khủng bố Paris

Ngày 24/12, các công tố viên Bỉ cho biết cảnh sát nước này đã phát hiện và bắt giữ một người đàn ông tình nghi liên quan đến vụ tấn công khủng bố kinh hoàng ở thủ đô Paris của Pháp đêm 13/11 khiến 130 người thiệt mạng và 350 người bị thương.
Bỉ bắt giữ nghi can thứ 9 tấn công khủng bố Paris ảnh 1

Cảnh sát Bỉ phong tỏa một con phố trong chiến dịch truy lùng các phần tử khủng bố tại trung tâm Brussels. Ảnh: AFP/TTXVN

Như vậy cho đến nay, Bỉ đã bắt 9 đối tượng tình nghi liên quan đến loạt vụ khủng bố này.

Cảnh sát Bỉ cho biết, vụ bắt giữ diễn ra trên một con phố ở quận Bắc thủ đô Brussel hôm 22/12. Đối tượng này mang quốc tịch Bỉ tên là Abdoullah C, 30 tuổi. Theo các công tố viên Bỉ, đối tượng này bị tình nghi đã nhiều lần liên lạc với Hasna Ait Boulahcen, anh em họ với Abdenhamid Abbaoud, một trong những đối tượng chủ chốt trong vụ khủng bố Paris, trong khoảng thời gian xảy ra loạt vụ tấn công khủng bố ở Paris và Saint-Denis. Tên Abbaoud đã bị cảnh sát bắn hạ tại Saint-Denis.

Hiện cảnh sát Bỉ vẫn đang tiếp tục truy lùng Abdeslam, 26 tuổi, đối tượng được coi là đã trở lại Bỉ ngay sau khi gây ra loạt vụ tấn công đêm 13/11 tại Paris. Một nguồn tin thân cận với cuộc điều tra trên cho biết trước đó Abdeslam đã vượt qua 3 chốt kiểm soát của cảnh sát khi tên này cùng một số đối tượng khác lái xe từ Pháp sang Bỉ đêm xảy ra khủng bố ở Paris.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.