Bị ảnh hưởng bởi xung đột Nga-Ukraine. Mexico đề xuất kế hoạch chống lạm phát chung với Mỹ

Với nhận định rằng biến động giá cả trên toàn cầu do tác động của cuộc xung đột Nga-Ukraine đã và đang ảnh hưởng đến cả Mexico và Mỹ, Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador dự định sẽ tìm kiếm giải pháp chung của hai bên cho vấn đề này.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador (trái) và Tổng thống Mỹ Joe Biden tại cuộc gặp ở Washington, DC, ngày 18/11/2021. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico City, ngày 24/6, Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador tuyên bố sẽ đề xuất với người đồng cấp Mỹ Joe Biden một kế hoạch chống lạm phát chung cho cả hai quốc gia vốn có mối quan hệ kinh tế chặt chẽ.

Phát biểu họp báo trước thềm chuyến thăm Washington vào tháng 7 tới, nhà lãnh đạo Mexico bày tỏ tin tưởng rằng đề xuất của ông sẽ được đón nhận. Theo Tổng thống López Obrador, kế hoạch này sẽ gồm ba nội dung chính: năng lượng, thúc đẩy sản xuất và thỏa thuận với các nhà phân phối nhằm kiềm chế đà lạm phát. Ông López Obrador cho biết nhiều biện pháp trong số này đã được triển khai ở Mexico.

Trong một cuộc họp báo trước đó, Tổng thống Mexico đã nhận định biến động giá cả trên toàn cầu do tác động của cuộc xung đột Nga-Ukraine đã và đang ảnh hưởng đến cả Mexico và Mỹ, do đó hai bên cần hợp tác tìm kiếm giải pháp cho vấn đề này. Tổng thống Mexico khẳng định hai nước có nhiều lựa chọn để tăng cường hội nhập kinh tế và tương trợ lẫn nhau trong lĩnh vực lương thực, năng lượng và lao động.

Ngày 23/6 vừa qua, Ngân hàng Trung ương Mexico (Banxico) đã nâng lãi suất cơ bản thêm 75 điểm phần trăm, từ 7% lên 7,75%, mức tăng lớn nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, nhằm đối phó với tỉ lệ lạm phát đã tăng lên 7,78% trong nửa đầu tháng 6/2022, cao kỉ lục trong 21 năm qua. Quyết định của Banxico nằm trong dự báo của thị trường, nhất là sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tuần này đã đưa ra chính sách tương tự.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cũng cảnh báo, lãi suất tham chiếu 7,75% có thể “hạ nhiệt” hơn nữa nền kinh tế vốn đã suy yếu của Mexico. Giới chuyên gia nhận định, nếu gặp một “cú sốc” mới, hoặc nếu Fed tăng lãi suất thêm 100 điểm phần trăm, Banxico có thể buộc phải “nối gót”, nâng lãi suất cơ bản lên mức 2 con số, khiến nguy cơ sụt giảm Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trở nên trầm trọng hơn.

Mexico đang đối mặt với nền kinh tế trì trệ vẫn chưa hồi phục về mức trước đại dịch. Năm ngoái, GDP của nước này tăng 4,8% sau mức giảm kỷ lục 8,5% trong năm 2020. Vào đầu tháng này, Banxico đã hạ dự báo tăng trưởng GDP từ 2,4% xuống còn 2,2% trong năm nay, và từ 2,9% xuống còn 2,4% trong năm 2023.

Hồng Hạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc đang xem xét bãi bỏ giới hạn số giờ làm thêm được công nhận đối với công chức, theo đó tiền làm thêm giờ sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế, thay vì giới hạn tối đa 4 giờ/ngày như hiện nay.

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.