Bệnh xá đảo Sinh Tồn Đông và Song Tử Tây cấp cứu 4 ngư dân

Bệnh xá đảo Sinh Tồn Đông và Song Tử Tây cấp cứu 4 ngư dân gặp nạn trên biển
Chú thích ảnh
Các y bác sĩ bệnh xá Song Tử Tây thăm khám và tặng quà cho ngư dân Nguyễn Đức Quốc, 27 tuổi, phường Tam Quan, Thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Ảnh: Vùng 4 Hải quân cung cấp

Theo BTL Vùng 4 Hải quân, rạng sáng ngày 27/9, Bệnh xá đảo Sinh Tồn Đông, đã tiếp nhận và điều trị cho các ngư dân tỉnh Bình Thuận bị mắc bệnh giảm áp do lặn sâu.

Trước đó, vào lúc 2 giờ, ngày 27/9, trong quá trình khai thác hải sản tại khu vực biển cách đảo Sinh Tồn Đông 5 hải lý về phía Đông Bắc, anh Nguyễn Duy Phong, 21 tuổi; Đỗ Thành Dương, 20 tuổi và Trần Hữu Nghĩa, 21 tuổi đều trú quán tại xã Ngũ Phụng, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận lặn sâu 14m để đánh bắt cá, khi lên mặt nước có hiện tượng mệt, chóng mặt, đau tai, ngực, bụng, chân; được các thành viên trên tàu chăm sóc nhưng không chuyển biến.

Các bệnh nhân đã được tàu cá BTh 97759 TS do anh Trần Quang Ý, sinh năm 1984 làm thuyền trưởng, đưa vào Bệnh xá đảo Sinh Tồn Đông cấp cứu lúc 4 giờ 40 phút cùng ngày.

Sau khi thăm khám tại bệnh xá đảo, bệnh nhân Nguyễn Duy Phong tỉnh táo, tiếp xúc được, hai phổi và phế nang tạm ổn, tứ chi vận động được, mạch đập 82 lần/phút, huyết áp 110/65 mmHg, nhiệt độ 37 độ C, tần số thở 20 lần/phút, SPO2 95%, màng nhĩ hai bên xung huyết, đau tai, ngực, bụng, hai chân, chóng mặt. Chẩn đoán mắc bệnh giảm áp cấp tính tupe 2.

Các bác sĩ đã cho bệnh nhân thở ô xy, truyền dịch, dùng thuốc theo phác đồ. Sau 1 giờ cấp cứu, bệnh nhân còn mệt, mạch 68 lần/phút, huyết áp 115/70 mmHg, nhiệt độ 37 độ C, tần số thở 20 lần/phút, SPO2 99% nhưng còn đau tai, ngực, bụng, hai chân, chóng mặt nhẹ.

Bệnh nhân, Đỗ Thành Dương sau khi y bác sĩ tiếp nhận, được chẩn đoán mắc bệnh giảm áp; tỉnh táo, hai phổi và phế nang êm, tứ chi vận động được, mạch 86 lần/phút, huyết áp 110/70 mmHg, nhiệt độ 38 độ C, SPO2 98%, có biểu hiện đau ngực, bụng, hai chân.

Các y bác sĩ đã cho thở ô xy, truyền dịch, dùng thuốc theo phác đồ. Sau 1 giờ cấp cứu bệnh nhân đã đỡ đau, mạch 65 lần/phút, huyết áp 110/60 mmHg, nhiệt độ 37 độ C, tần số thở 19 lần/phút, SPO2 96% nhưng vẫn còn đau ngực, bụng, hai chân.

Bệnh nhân Trần Hữu Nghĩa sau khi vào đảo biểu hiện tiếp xúc bình thường, tứ chi vận động được, mạch 80 lần/phút, huyết áp 125/80 mmHg, nhiệt độ 37,5 độ C, tự thở được nhưng còn đau hai chân. Chẩn đoán bệnh nhân mắc giảm áp nên đã được truyền dịch, dùng thuốc theo phác đồ.

Sau 1 giờ cấp cứu, bệnh nhân đã tỉnh táo, mạch 57 lần/phút, huyết áp 120/75 mmHg, nhiệt độ 37 độ C, SPO2 96% nhưng hai chân vẫn đau nhẹ. Các bác sĩ đã điều trị theo phác đồ, theo dõi sát, báo cáo kịp thời, xin ý kiến chỉ đạo chuyên môn của quân y tuyến trên.

* Trước đó vào lúc 22 giờ 45 phút ngày 26/9, bệnh xá đảo Song Tử Tây tiếp nhận và cấp cứu cho ngư dân Nguyễn Đức Quốc, 27 tuổi, phường Tam Quan, Thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định bị đau quặn thận phải do sỏi niệu quản 1/3 dưới hai bên.

Trước đó, trong quá trình đánh bắt hải sản cách đảo Song Tử Tây 80 hải lý, vào khoảng 13 giờ, ngày 25/9 bệnh nhân đột ngột xuất hiện đau bụng vùng mạn sườn phải, đau quặn thành cơn. Đi lại, vận động đau tăng, chưa điều trị gì. Tiểu sử bệnh nhân 3 năm trước đã phẫu thuật tán sỏi thận trái. 

Bệnh nhân được tàu cá BĐ-96677 TS do anh Trần Hữu Nghị, sinh năm 1994 làm thuyền trưởng, đưa vào bệnh xá đảo Song Tử Tây cấp cứu trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không sốt, mạch 83 lần/phút, huyết áp 130/80 mmHg, nhiệt độ 36,8 độ C. Bệnh nhân đau bụng vùng mạn sườn phải thành cơn, ấn điểm phần niệu quản trên bên phải đau, bụng mềm, không có phản ứng cơ thành bụng, đại tiểu tiện bình thường.

Các bác sĩ đã chụp XQ, hình ảnh niệu quản 1/3 dưới hai bên, truyền dịch, kháng sinh, giãn cơ, theo dõi tình trạng ổ bụng. Đến 7 giờ sáng ngày 27/9, bệnh nhân không còn đau bụng, bụng mềm, không sốt, đại tiểu tiện bình thường. Các y bác sĩ tiếp tục theo dõi tình trạng bệnh nhân, kịp thời báo cáo khi có bất thường.

V.T/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Cảnh sát biển thực hiện đợt cao điểm phòng chống IUU  

Cảnh sát biển thực hiện đợt cao điểm phòng chống IUU  

Ngay sau dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, cán bộ, chiến sĩ trên Tàu CSB 4039, Hải đội 422, Hải đoàn 42, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tiếp tục chuyến hải trình mới, thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát thực thi pháp luật trong tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) từ 15/8 - 15/9/2026.
Nhịp cầu xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi cực Nam Tổ quốc

Nhịp cầu xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi cực Nam Tổ quốc

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, thời gian qua khu vực biên giới biển tỉnh Cà Mau đã chuyển mình mạnh mẽ, từ một vùng đất còn nhiều khó khăn trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng, an ninh. 
Đến tận tàu, tận nhà ngư dân để tuyên truyền chống khai thác IUU

Đến tận tàu, tận nhà ngư dân để tuyên truyền chống khai thác IUU

Hưởng ứng Tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), tại xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng, Hải đoàn 21 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Kỳ Hà, Chi cục Biển đảo và Thủy sản thành phố Đà Nẵng tổ chức tuyên truyền pháp luật, vận động ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU tại Cảng cá Tam Quang.