Bệnh viện xã hội hóa đầu tiên tại tỉnh Long An có quy mô 500 giường bệnh

Bệnh viện Sản Nhi TWG Long An có vốn đầu tư 1.500 tỷ đồng với quy mô 500 giường sẽ đi vào hoạt động cuối tháng 7, là bệnh viện theo mô hình xã hội hóa chuyển đổi từ đầu tư công sang tư đầu tiên tại tỉnh Long An.

Bệnh viện Sản Nhi TWG Long An được khởi công xây dựng từ tháng 9/2011, tọa lạc tại phường 7, thành phố Tân An (tỉnh Long An) có tổng diện tích sàn xây dựng là 65.714 m2 với 7 tầng, tổng mức đầu tư dự kiến ban đầu khoảng 1.300 tỷ đồng. Tuy nhiên, do gặp khó khăn về nguồn vốn nên trải qua nhiều năm, các hạng mục công trình vẫn còn dang dở. Để tránh lãng phí, công trình đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển đổi hình thức đầu tư công dang dở sang đầu tư tư nhân theo chủ trương xã hội hóa y tế thông qua việc cho thuê quyền khai thác kết cấu hạ tầng y tế.

Chú thích ảnh
Bệnh viện Sản Nhi TWG Long An dự kiến sẽ đưa vào hoạt động vào cuối tháng 7/2020. Ảnh BV

Tập đoàn Thế giới Kỹ thuật số (TWG) đã tham gia đấu giá và chính thức được quyền khai thác, vận hành vào tháng 2/2020, dự kiến bệnh viện sẽ đưa vào hoạt động vào cuối tháng 7/2020.

Tại buổi lễ khánh thành bệnh viện Sản Nhi TWG Long An, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đánh giá, sự tham gia của các nhà đầu tư doanh nghiệp trong xã hội hóa y tế có nhiều tín hiệu tích cực, đáp ứng nhu cầu khám bệnh ngày càng cao của nhân dân. Các chương trình xã hội hóa đã bổ sung nguồn lực về tài chính cải thiện chất lượng khám chữa bệnh và nguồn lực, nâng cao trình độ chuyên môn. Bệnh viện Sản Nhi TWG Long An là dự án xã hội hóa y tế theo định hướng của Chính phủ chuyển đổi hình thức đầu tư công sang đầu tư tư nhân để nhanh chóng hoàn thành dự án và đưa vào khai thác vận hành, nhằm mang đến những giá trị thiết thực trong việc chăm sóc sức khỏe.

"Đây là dự án xã hội hóa nổi bật không chỉ cho ngành y tế Long An mà cho ngành y tế cả nước; khi đưa vào hoạt động bệnh viện sẽ góp phần phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân Long An nói riêng và khu vực Tây Nam bộ nói chung", Thứ trưởng Bộ y tế cho biết thêm.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến thăm, chúc mừng và tham quan Bệnh viện Sản Nhi TWG Long An. Ảnh: BV

Ông Lê Cao Minh, Tổng giám đốc Tập đoàn TWG, từ 31/12/2019, TWG đấu giá thành công quyền khai khác vận hành Bệnh viện Sản Nhi Long An. Ngay sau đó, bệnh viện khẩn trương hoàn thiện cơ sở vật chất, đầu tư mới 100% trang thiết bị máy móc kỹ thuật cao tiêu chuẩn quốc tế để phục vụ tối ưu cho công tác chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch, tầm soát dị tật bẩm sinh, tầm soát ung thư và hồi sức cấp cứu, đặc biệt là nhi sơ sinh….

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn và các đại biểu cắt băng khánh thành Bệnh viện Sản Nhi TWG Long An. Ảnh: BV

Ngoài nguồn nhân sự chủ lực của bệnh viện, Bệnh viện Sản Nhi TWG Long An đã hợp tác chuyên môn với các bác sĩ đầu ngành sản nhi từ các bệnh viện Từ Dũ, Nhi Đồng 1 và liên kết với các chuyên gia y tế từ các bệnh viện lớn TP Hồ Chí Minh… Trong tương lai, bệnh viện còn hướng tới mục tiêu trở thành một trong những mô hình Viện – Trường, phát triển trung tâm hợp tác về chẩn đoán hình ảnh, chỉ đạo tuyến về sức khỏe học đường cũng như sức khỏe sinh sản và thực hiện các chức năng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ nhân viên y tế ở khu vực Tây Nam Bộ.

Bác sĩ Huỳnh Minh Phúc, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An, cho biết khó khăn lớn nhất của các bệnh viện tại tỉnh Long An đó là thiếu nhân lực. Chính vì vậy, việc đưa vào vận hành Bệnh viện Sản Nhi TWG Long An với các chuyên môn kỹ thuật cao và có sự hỗ trợ của đội ngũ y bác sĩ chuyên khoa sản, nhi ở các bệnh lớn tại TP Hồ Chí Minh sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân Long An và giảm bớt gánh nặng về thời gian, chi phí đi lại, ăn ở khi phải lên TP Hồ Chí Minh khám và điều trị bệnh.

Đan Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Phát hiện bệnh sớm, quản lý sức khỏe lâu dài

Phát hiện bệnh sớm, quản lý sức khỏe lâu dài

Tỉnh Phú Thọ đặt mục tiêu hoàn thành khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho 100% người dân thuộc diện quy định trong năm 2026, tiến tới thực hiện thường xuyên hằng năm giai đoạn 2026-2030, qua đó, phát hiện sớm bệnh tật và quản lý sức khỏe người dân ngay từ cơ sở.

Đắk Lắk chủ động phòng bệnh ngay từ đầu năm học mới

Đắk Lắk chủ động phòng bệnh ngay từ đầu năm học mới

Bước vào năm học 2026-2027, trước nguy cơ các bệnh truyền nhiễm gia tăng do thời tiết giao mùa và học sinh tập trung đông, ngành Y tế và Giáo dục tỉnh Đắk Lắk đang tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch trong trường học, nhất là sốt xuất huyết, tay chân miệng và các bệnh lây truyền theo mùa.