Bệnh viện Việt Đức khai trương Ngân hàng mô đầu tiên của Việt Nam

Ngân hàng mô hoạt động với chức năng nhiệm là tiếp nhận, bảo quản, lưu trữ, vận chuyển mô; cung ứng mô cho các cơ sở y tế, cơ sở nghiên cứu, đào tạo y học… nhằm mục đích khám chữa bệnh, đào tạo, nghiên cứu y học.
Chú thích ảnh
GS.TS Trần Bình Giang giới thiệu về hệ thống tủ bảo quản lạnh sâu -860C của Ngân hàng mô.

Đó là thông tin được đưa ra tại Lễ khai trương Ngân hàng mô và khu khám bệnh theo yêu cầu do Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức ngày 16/9, tại Hà Nội.

Cho đến nay ngân hàng mô của Bệnh viện Việt Đức là ngân hàng đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được thành lập theo quy định của Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác.

Theo GS.TS Trần Bình Giang, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, việc thành lập Ngân hàng mô sẽ nhằm phục vụ tốt cho nhu cầu ghép tạng tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức; xây dựng ngân hàng mô theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh trong nước và khu vực; xây dựng ngân hàng mô trở thành trung tâm nghiên cứu hàng đầu về bảo quản mô, công nghệ mô ghép và tế bào gốc; trở thành trung tâm đào tạo thực hành về bảo quản mô, công nghệ mô ghép và tế bào gốc của cả nước phục vụ công tác hỗ trợ, chuyển giao công nghệ cho các ngân hàng mô khác trong nước sẽ được thành lập trong tương lai.

Chú thích ảnh
Bên trong Ngân hàng mô.
Chú thích ảnh
Hệ thống bình Nitơ lưu trữ và bảo quản mô.

Từ nay, Ngân hàng mô Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức sẽ là địa chỉ tiếp nhận, bảo quản, lưu trữ, vận chuyển, cung ứng mô cho các cơ sở y tế, cơ sở nghiên cứu, đào tạo y học, sản xuất cung ứng trao đổi mô với các ngân hàng khác, các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhằm mục đích khám chữa bệnh, đào tạo, nghiên cứu khoa học.

GS.TS Trần Bình Giang cho biết: Hiện nay nhu cầu về lưu trữ, bảo quản các mô và tổ chức hết sức quan trọng. Tại Bệnh viện Việt Đức và các bệnh viện của Việt Nam nhu cầu về ghép xương, mạch máu, van tim, gân… rất lớn. Cụ thể, tại Viện Chấn thương chỉnh hình từ năm 2011 đến nay đã ghép xương đồng loại cho 120 người bệnh, mổ nội soi tái tạo dây chằng khớp gối bằng móng, gân đồng loại cho 263 người bệnh. Tại Trung tâm phẫu thuật thần kinh hàng năm hàng nghìn ca ghép mảnh xương sọ. Trong khi đó, cho tới gần đây tại Việt Nam chỉ có 2 phòng thí nghiệm nghiên cứu bảo quản mô tại Trường Đại học Y Hà Nội và Đại học Y Phạm Ngọc Thạch, mà chưa có một ngân hàng mô thực sự nào được thành lập để thực hiện các hoạt động chuyên môn phục vụ điều trị cho người bệnh. Rất nhiều bệnh nhân có nhu cầu ghép gân, xương đồng loại, tuy nhiên, nguồn nguyên liệu nhập từ nước ngoài rất đắt đỏ và không sẵn có. Nhu cầu bệnh nhân cần ghép van tim, mạch máu… hàng năm đều lên tới hàng nghìn ca, nhưng nguồn nguyên liệu cũng đều phải nhập từ nước ngoài.

Chính từ nhu cầu cấp thiết đó, ngay từ năm 2016, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã có định hướng phát triển công nghệ này và bắt tay xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên môn cũng như chuẩn bị cơ sở tốt nhất để thành lập một ngân hàng mô chuẩn mực. Bệnh viện đã cử nhiều cán bộ đã được cử đi đào tạo tại các trung tâm lớn trên thế Giới và trong nước để phục vụ cho hoạt động của ngân hàng mô.

Quy trình của công nghệ này là: Các mô của cơ thể người sau khi được tiếp nhận sẽ được tiếp nhận và bảo quản tại Ngân hàng mô bằng tất cả kỹ thuật tốt nhất chờ ghép trở lại cơ thể người. Mô được lấy ra khỏi cơ thể, vận chuyển nhanh chóng đến labo sau đó được xử lý đóng gói tiệt trùng bằng ti gama để đảm bảo an toàn tuyệt đối vô khuẩn, giúp bảo quản lâu dài. Trước khi mô lấy ra từ Ngân hàng mô được ghép trở lại người bệnh sẽ được kiểm tra kỹ càng về chất lượng.

“Một trong những mục đích rất quan trọng của Ngân hàng mô là hướng tới nghiên cứu, áp dụng công nghệ tế bào gốc, hướng tới sử dụng công nghệ tế bào gốc để có thể điều trị cho các bệnh ác tính như các bệnh về máu, bệnh ung thư… Khi cơ sở 2 của Bệnh viện đi vào hoạt động khuôn viên rộng rãi hơn, chúng tôi sẽ trang bị cho Ngân hàng mô một quy mô tốt hơn đảm bảo đầy đủ chức năng để lưu trữ, bảo quản mô cho người bệnh”, GS. Trần Bình Giang cho biết.

Tin, ảnh: Tạ Nguyên/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Quốc hội đang thảo luận về Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).  Theo GS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác đang được dư luận quan tâm.