Bệnh viện Sản - Nhi Hưng Yên lần đầu đón em bé thụ tinh trong ống nghiệm ra đời

Chiều 17/6, Bệnh viện Sản - Nhi Hưng Yên tổ chức buổi lễ chào mừng em bé đầu tiên chào đời nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Tới dự có ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế cùng đại diện các đơn vị chuyên môn của Bộ. 
Chú thích ảnh
Em bé đầu tiên ra đời bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm tại Bệnh viện Sản - Nhi Hưng Yên. Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN

Phương pháp IVF được áp dụng lần đầu tiên tại thành phố Hưng Yên cho vợ chồng chị Bùi Thị Hương và anh Nguyễn Hồng Long ở phường Hồng Châu. Sản phụ Bùi Thị Hương có tiền sử khó sinh con, sau ba năm thực hiện nhiều biện pháp để thụ thai nhưng không thành công. 

Tháng 9/2019 chị Bùi Thị Hương đến làm hồ sơ thụ tinh trong ống nghiệm tại Bệnh viện Sản - Nhi Hưng Yên. Hồ sơ được duyệt làm IVF/ICSI phác đồ ngắn - antagonist. 

Sau quá trình thực hiện các biện pháp kỹ thuật an toàn, chị Bùi Thị Hương đã mang thai, đến ngày 9/6/2020 sản phụ xuất hiện chuyển dạ khi thai 37 tuần, được chỉ định mổ lấy thai là một bé trai nặng 2,7 kg. Bé trai được đặt tên là Nguyễn Hồng Đăng. Hiện tại sức khỏe cả hai mẹ con ổn định. 

Bệnh viện Sản - Nhi Hưng Yên là đơn vị đầu tiên và duy nhất của tỉnh Hưng Yên thực hiện kỹ thuật phương pháp IVF để điều trị hiếm muộn. Đến thời điểm hiện tại, Bệnh viện đã thực hiện thành công hơn 20 ca thụ tinh theo phương pháp này. Sau bé Nguyễn Hồng Đăng con của chị Bùi Thị Hương và anh Nguyễn Hồng Long, còn có 4 cháu bé khác cũng vừa ra đời bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm tại Bệnh viện Sản - Nhi Hưng Yên. 

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên chúc mừng thành quả đội ngũ y, bác sĩ, kỹ thuật viên Bệnh viện Sản - Nhi Hưng Yên đã đạt được. Sự kiện em bé đầu tiên chào đời bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm trở thành niềm tự hào của ngành Y tế Hưng Yên.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Bệnh viện Sản nhi Hưng Yên tặng quà cho gia đình em bé. Ảnh: Đinh Tuấn - TTXVN

Thứ trưởng Bộ Y tế yêu cầu thời gian tới Bệnh viện Sản - Nhi nói riêng và ngành Y tế Hưng Yên nói chung cần cố gắng, nỗ lực hơn nữa trong việc điều trị hiếm muộn bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm nhằm trao hy vọng cho những cặp vợ chồng hiếm muộn trên địa bàn tỉnh và các tỉnh, thành phố lân cận; thường xuyên tạo điều kiện để các y, bác sĩ, kỹ thuật viên được đi đào tạo, lĩnh hội kiến thức, công nghệ mới trong điều trị vô sinh hiếm muộn. Mặt khác, Bệnh viện Sản - Nhi Hưng Yên cần làm tốt công tác tuyên truyền để nhiều người dân biết đến việc điều trị hiếm muộn bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm tại Bệnh viện.

Mai Ngoan (TTXVN)

Dành cho bạn

Khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

Khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

Sáng 3/10, tại xã Mỹ Tú, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ phối hợp cùng Bệnh viện Phụ sản thành phố và các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát 200 phần thuốc miễn phí cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Tập trung tháo gỡ khó khăn trong khám sức khỏe cho người dân

Tập trung tháo gỡ khó khăn trong khám sức khỏe cho người dân

Gia Lai đang tập trung nhân lực, trang thiết bị hỗ trợ các địa bàn có tiến độ khám sức khỏe thấp, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về kinh phí và liên thông dữ liệu, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ khám sức khỏe cho người dân trong tháng 10 và tháng 11/2026.