Bệnh viện Nhi Đồng 2 thực hiện xong hai ca ghép thận nhi

Bác sĩ Trương Quang Định, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết, bệnh viện vừa thực hiện xong ca ghép thận khó cho một bệnh nhi bị suy thận giai đoạn cuối do hội chứng thận hư kháng thuốc. Đây là ca ghép thận lần thứ 11 mà Bệnh viện này đã thực hiện từ trước đến nay.

Chiều 6/5, bác sĩ Trương Quang Định, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết, bệnh viện vừa thực hiện xong ca ghép thận khó cho một bệnh nhi bị suy thận giai đoạn cuối do hội chứng thận hư kháng thuốc. Đây là ca ghép thận lần thứ 11 mà bệnh viện đã thực hiện từ trước đến nay.

Bệnh nhi là D.N.M, 10 tuổi (quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh) và người cho thận là cậu ruột, 44 tuổi. Từ 6 tháng gần đây, bệnh nhi này phải chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Nhi đồng 2. Khoảng 8 giờ 30 phút, ê kíp bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy tiến hành lấy thận từ người cho thận; đến 12 giờ 30 phút, ca phẫu thuật ghép thận được thực hiện. Đến 14 giờ 45 phút cùng ngày, ca phẫu thuật đã được hoàn tất, bệnh nhi được chuyển sang phòng hồi sức. Hiện cả bệnh nhi và người cho thận đang được theo dõi, chăm sóc tại phòng hồi sức.

Bệnh viện Nhi Đồng 2 thực hiện xong hai ca ghép thận nhi ảnh 1

Các bác sĩ thực hiện ca ghép thận cho bệnh nhi Dương Ngọc Minh. Ảnh: Phương Vy - TTXVN

Ghép tạng là một trong kỹ thuật y tế cao hiện nay và Bệnh viện Nhi Đồng 2 là một trong số ít bệnh viện trong cả nước đang thực hiện. Theo bác sĩ Trương Quang Định, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2, trong đợt này bệnh viện tiến hành 2 đợt ghép thận cho trẻ em. Một trường hợp là do cậu ruột hiến tặng và một trường hợp là mẹ cho thận. Đây là ca thứ 11 trong tổng số các ca ghép thận ở bệnh viện Nhi Đồng 2 và là chương trình ghép tạng chung có sự phối hợp với bệnh viện khác.

Bệnh viện cũng đang hướng tới phát triển những kỹ thuật cao trong lĩnh vực ngoại khoa, đặc biệt là trong lĩnh vực ghép tạng cũng như các lĩnh vực phẫu thuật phức tạp như tách dính ở những trẻ em. Với nguồn cho tạng từ người cho sống là rất hạn chế, trong khi số bệnh nhân chờ ghép tạng vẫn còn nhiều, trong tương lai Bệnh viện Nhi Đồng 2 sẽ hướng tới phát triển các trường hợp ghép tạng từ người chết não cho; đồng thời, hướng tới mục tiêu hình thành trung tâm ghép tạng tại bệnh viện.

Ngày mai (7/5), Bệnh viện Nhi Đồng 2 sẽ tiếp tục thực hiện ca ghép thận lần thứ 12 cho bệnh nhi 11 tuổi, bị suy thận giai đoạn cuối do bệnh thiểu sản thận bẩm sinh, đang thẩm phân phúc mạc tại bệnh viện từ 4 tháng nay. Người cho thận là mẹ của bệnh nhi (37 tuổi).


H.Chung

Dành cho bạn

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ từ cơ sở

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ từ cơ sở

Cháy, nổ có thể gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với tính mạng, tài sản và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc sử dụng ngày càng nhiều thiết bị điện, phương tiện và nguồn năng lượng mới cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Không khí lạnh gây mưa lớn, Bắc Bộ chuyển lạnh từ đêm nay

Không khí lạnh gây mưa lớn, Bắc Bộ chuyển lạnh từ đêm nay

Từ chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng ra toàn Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế. Bắc Bộ xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa rất to; nhiệt độ giảm mạnh, vùng núi cao có nơi xuống 14-17 độ C.

Khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

Khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

Ngày 3/10, trước diễn biến mưa dông, mưa lớn tiếp diễn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, nguy cơ ngập cục bộ và ùn tắc giao thông,  Công an Thành phố khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và đặc biệt không cố vượt qua những khu vực ngập sâu, không nhìn rõ mặt đường.