Bệnh viện Nhi đồng 2 lần đầu tiên ghép gan cho bệnh nhi từ người hiến chết não

Chiều 18/4, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP Hồ Chí Minh) cho biết, các bác sĩ vừa thực hiện thành công ca ghép gan cho bệnh nhi 2 tuổi từ nguồn tạng là người hiến chêt não. Đây là bệnh nhi đầu tiên được ghép gan từ người hiến chết não được thực hiện tại Bệnh viện Nhi đồng 2, cũng là ca ghép gan thứ 50.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Hồng Vân Khánh, Phó Khoa Gan Mật Tuỵ và Ghép gan, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, vào chiều ngày 6/4, bệnh viện nhận được thông báo từ Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, liên quan đến một trường hợp hiến tạng đặc biệt.

Người hiến là nam bệnh nhân 50 tuổi, được chẩn đoán xuất huyết não do vỡ dị dạng mạch máu não, đã được xác định chết não tại Bệnh viện Quân y 175. Theo nguyện vọng của gia đình, bệnh nhân được đăng ký hiến tạng cứu người. Trong số các bộ phận được hiến, một phần gan trái đã được điều phối về Bệnh viện Nhi đồng 2 để thực hiện ghép cho bệnh nhi.

Chú thích ảnh
Ngay sau khi nhận được thông tin, ê kip lấy gan của Bệnh viện Nhi đồng 2 đã có mặt tại Bệnh viện Quân Y 175, cùng phối hợp với chuyên gia Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 hội chẩn và tiến hành lấy gan. Ảnh: BV

Ngay sau khi nhận được thông tin hiến tạng, Hội đồng chuyên môn Ghép gan của Bệnh viện Nhi đồng 2 đã khẩn trương tiến hành hội chẩn và xác định được người nhận gan phù hợp. Bệnh nhi được chọn để ghép là bé gái N.T.N., sinh năm 2023, ngụ tại tỉnh Đắk Nông. Trước đó, bé được chẩn đoán mắc bệnh lý gan mật nặng, bao gồm xơ gan, PFIC (ứ mật trong gan tiến triển gia đình) - một bệnh lý hiếm gặp và diễn tiến nhanh, kèm theo suy giáp.

Chú thích ảnh
Êkip phẫu thuật thực hiện lấy ghép tạng hội chẩn. Ảnh: BV

Sau khi người hiến được đánh giá chết não lần thứ ba, đến 15 giờ ngày 7/4, êkíp lấy gan của Bệnh viện Nhi đồng 2 đã có mặt tại Bệnh viện Quân Y 175, phối hợp cùng các chuyên gia của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiến hành hội chẩn toàn êkíp và thực hiện quy trình lấy gan.

Trong suốt quá trình này, êkíp lấy gan liên tục cập nhật tình hình về cho đội ngũ phẫu thuật đang chuẩn bị tại Bệnh viện Nhi đồng 2. Ngay sau khi được lấy ra khỏi cơ thể người hiến, phần gan trái nặng 240 gram đã được bàn giao cho Bệnh viện Nhi đồng 2 trong điều kiện đảm bảo nghiêm ngặt về thời gian và bảo quản tạng.

Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị, ca phẫu thuật ghép gan cho bệnh nhi đã được tiến hành khẩn trương. Đến 18 giờ cùng ngày, ca mổ chính thức bắt đầu tại Bệnh viện Nhi đồng 2, đánh dấu bước đầu cho hành trình hồi sinh sự sống cho bé gái nhỏ tuổi mắc bệnh gan hiếm gặp.

Chú thích ảnh
Gan của người hiến được vận chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2 vào khoảng 20 giờ tối ngày 7/4. Ảnh: BV

Với sự hỗ trợ khẩn trương của lực lượng Cảnh sát giao thông, đến 20 giờ ngày 7/4, phần gan trái đã được vận chuyển an toàn về Bệnh viện Nhi đồng 2 để tiến hành ghép cho bệnh nhi. Ca phẫu thuật kéo dài suốt đêm và kết thúc vào gần 2 giờ sáng ngày 8/4. Sau đó, bé được chuyển đến khoa Hồi sức để theo dõi chặt chẽ.

Chỉ sau 7 giờ, bệnh nhi đã được cai máy thở thành công. Sau 3 ngày hậu phẫu, bé tỉnh táo, sinh hiệu ổn định, không sốt và được chuyển về khoa Gan Mật Tuỵ và Ghép gan để tiếp tục theo dõi và chăm sóc. Đến ngày 17/4, bệnh nhi đã có thể ăn cháo trở lại, chức năng gan cải thiện tích cực. Dự kiến, bé sẽ được cai máy thở hỗ trợ hoàn toàn vào ngày hôm sau, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình phục hồi sau ghép. 

Chú thích ảnh
Ê-kip phẫu thuật mặc niệm và tri ân người hiến trước khi thực hiện ghép tạng. Ảnh: BV

Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, đây là ca ghép gan từ người hiến chết não đầu tiên được thực hiện tại bệnh viện, đồng thời cũng là ca ghép gan thứ 50, đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong hành trình 20 năm triển khai kỹ thuật ghép gan tại đây. Thành quả này không chỉ thể hiện sự trưởng thành về chuyên môn và sự phối hợp hiệu quả giữa các đơn vị trong hệ thống y tế, mà còn là lời tri ân đặc biệt của tập thể bệnh viện hướng tới Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).

Chú thích ảnh
Bệnh nhi được ghép gan là bé gái N.T.N. sinh năm 2023, được chẩn đoán mắc bệnh lý gan mật và suy giáp. Ảnh: BV

Bệnh viện Nhi đồng 2 hiện là đơn vị chuyên khoa Nhi tuyến cuối duy nhất tại khu vực phía Nam tiên phong thực hiện ghép tạng cho trẻ em, bao gồm ghép gan, ghép thận và ghép tế bào gốc. Trong đó, ghép gan được xem là phương pháp điều trị triệt để duy nhất cho bệnh nhi mắc bệnh gan mạn tính giai đoạn cuối.

Với tỷ lệ thành công ngày càng cao, chỉ định ghép gan cho trẻ em đã được mở rộng, đồng thời kéo theo nhu cầu gan hiến ngày càng tăng. Bắt nhịp với xu hướng phát triển ghép tạng của thế giới, Bệnh viện Nhi đồng 2 đang đẩy mạnh các ca ghép gan từ người cho chết não, nhằm mở rộng cơ hội sống cho các bệnh nhi có bệnh lý gan nặng, giai đoạn cuối.

Chú thích ảnh
Ca phẫu thuật kéo dài suốt đêm và kết thúc vào gần 2 giờ sáng ngày 8/4. Ảnh: BV

Trong thời gian qua, Bệnh viện Nhi đồng 2 cũng đã nhận được chuyển giao kỹ thuật chia gan từ người hiến chết não của Viện Sain Luc (Vương quốc Bỉ) và các Trung tâm ghép tạng khác trong nước. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển kỹ thuật ghép tạng hiện đại, đồng thời khẳng định vai trò tiên phong của Bệnh viện Nhi đồng 2 trong lĩnh vực y học nhi khoa tại Việt Nam.

Đan Phương/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng biên

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng biên

Ngày 18/10, tại trụ sở Công an xã Khuất Xá, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Nhà thuốc Pharmacity tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 300 người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn xã biên giới Khuất Xá.

Chuyển đổi số tạo nền tảng phát triển bệnh viện hiện đại

Chuyển đổi số tạo nền tảng phát triển bệnh viện hiện đại

Ngày 17/10, phát biểu tại buổi lễ công bố quyết định xếp hạng I của Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau), ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị, Sở Y tế Cà Mau và bệnh viện tiêp tục nâng cao chất lượng điều trị, lựa chọn chuyên khoa ưu tiên theo nhu cầu thực tế và năng lực đáp ứng, trước hết là tim mạch, thần kinh, ung bướu, chấn thương chỉnh hình.

Mở rộng hệ thống điều trị ung thư hiện đại, gỡ “nút thắt” quá tải

Mở rộng hệ thống điều trị ung thư hiện đại, gỡ “nút thắt” quá tải

Tình trạng quá tải bệnh nhân ung thư kéo dài tại các bệnh viện tuyến cuối khu vực phía Nam đã và đang trở thành bài toán cần giải quyết cho ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Trước thực trạng bệnh nhân phải mòn mỏi chờ đợi lịch xạ trị hay thiếu hụt nguồn cung thuốc phóng xạ kéo dài, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa đăng ký triển khai các dự án đầu tư trọng điểm nhằm hiện đại hóa hệ thống chẩn đoán, điều trị ung thư trong giai đoạn 2026 - 2030. Mục tiêu mà Thành phố hướng tới là xây dựng mạng lưới chẩn đoán và điều trị ung thư mang tầm khu vực ASEAN.