Bệnh viện công lập đầu tiên tại Việt Nam đạt Chứng nhận chất lượng bệnh viện quốc tế ACHSI​

Ngày 30/8, Bệnh viện Hùng Vương TP Hồ Chí Minh đón nhận Chứng nhận bệnh viện quốc tế ACHSI (Australian Council on Healthcare Standards International - Hội đồng tiêu chuẩn chất lượng quốc tế Australia). Đây là bệnh viện công lập đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận này.
Chú thích ảnh
Bệnh viện Hùng Vương tổ chức họp báo chính thức công bố việc đón nhận Chứng nhận Chất lượng bệnh viện quốc tế ACHSI ngày 28/8/2024. Ảnh: bvhungvuong.vn

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương cho biết, với mục tiêu trở thành bệnh viện có chất lượng tầm cỡ khu vực và thế giới, ngoài các công trình nghiên cứu khoa học đăng tải trên các tạp chí quốc tế, đơn vị hướng đến đạt các tiêu chuẩn quốc tế làm nền tảng cơ bản để hội nhập quốc tế. Thời gian qua, Bệnh viện Hùng Vương đã nghiên cứu tìm tòi các tiêu chuẩn quốc tế hiện có trên thế giới như: JCI (Hoa kỳ), ACI (Canada), EFQM (châu Âu), ACHSI (Australia)... và đã quyết định chọn ACHSI. “Chúng tôi đặt mục tiêu cung cấp đến người bệnh các dịch vụ y tế quốc tế với giá phù hợp thu nhập của người Việt Nam, không vì đạt chứng nhận quốc tế mà tăng giá. Các chuẩn quốc tế uy tín sẽ giúp y tế Việt Nam bay cao hơn và xa hơn, là nền tảng cơ bản để hội nhập với quốc tế”, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương chia sẻ.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Hùng Vương, việc áp dụng Bộ tiêu chuẩn của ACHSI trong tất cả hoạt động của bệnh viện giúp hướng đến bảo vệ các quyền lợi hợp pháp của người bệnh như: được bảo vệ quyền lợi, bảo mật thông tin cá nhân; được cung cấp thông tin và tham gia vào quá trình điều trị của bản thân; phòng ngừa sự cố y khoa, đảm bảo an toàn người bệnh; giảm nguy cơ nhiễm khuẩn y tế; nâng cao kiến thức cho người bệnh thông qua các chương trình truyền thông giáo dục sức khỏe...

Bà Louise Cuskelly, Giám đốc Điều hành ACHSI cho biết, Tổ chức ACHSI (Australian Council on Health care Standards International) là một tổ chức uy tín tại Australia và trên thế giới, cung cấp các tiêu chuẩn và chứng nhận về chất lượng dịch vụ y tế toàn cầu. Các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng bệnh viện của ACHSI khá phổ biến trên thế giới, gồm 3 chức năng, 6 tiêu chuẩn, 39 tiêu chí, 730 tiểu mục. “Bệnh viện đạt được Chứng nhận ACHSI có nghĩa là bệnh viện đã tuân thủ, duy trì các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về dịch vụ y tế, giúp đảm bảo sự an toàn và hài lòng của người bệnh”, bà Louise Cuskelly nhận định. Đại diện ACHSI chúc mừng và đánh giá cao nỗ lực của tập thể Bệnh viện Hùng Vương trong việc đạt các tiêu chí tổ chức này đưa ra. Trong thời hạn 3 năm, tổ chức này sẽ kiểm định định kỳ các tiêu chí này.

Phát biểu tại lễ đón nhận, ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế đánh giá, Bệnh viện Hùng Vương là một trong những bệnh viện công lập có những bước phát triển vượt bậc về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn nhân lực trong thời gian qua. Hiện, bệnh viện đã trở thành cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chất lượng cao, được Bộ Y tế tin tưởng, phân công tham gia chỉ đạo tuyến chuyên ngành sản phụ khoa cho một số tỉnh, thành phố khu vực phía Nam. Trong quá trình phát triển, Bệnh viện Hùng Vương đã đi đầu trong việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến trong nước và trên thế giới. Nhiều kỹ thuật chuyên sâu được đơn vị áp dụng thành công như các kỹ thuật về cấp cứu sản khoa, điều trị sơ sinh, hỗ trợ sinh sản. Bệnh viện cũng đi đầu trong việc triển khai các can thiệp đơn giản, chi phí thấp nhưng mang lại hiệu quả cao trong việc giảm tai biến ở bà mẹ và trẻ sơ sinh.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, việc đạt được Chứng nhận chất lượng bệnh viện quốc tế ACHSI minh chứng cho nỗ lực vươn lên không ngừng nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị, đáp ứng nhu cầu người dân của Bệnh viện Hùng Vương. Đây là bước khởi đầu để đơn vị bước tiếp hành trình hiện thực hóa khát vọng hội nhập quốc tế, vươn tầm ra khu vực và thế giới.

Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị, Bệnh viện Hùng Vương tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm để đưa đơn vị ngày càng xuất sắc hơn trong việc cải thiện chất lượng các dịch vụ, luôn lấy người bệnh làm trung tâm, nỗ lực áp dụng nhiều hơn nữa các phương pháp tiên tiến để khám, chữa bệnh cho người dân. Bệnh viện đẩy nhanh việc tiếp cận với tiêu chuẩn quốc tế, áp dụng và phát triển các thành tựu khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới trên thế giới nhằm nâng cao kết quả điều trị và sự hài lòng của người dân.

Đinh Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng biên

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng biên

Ngày 18/10, tại trụ sở Công an xã Khuất Xá, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Nhà thuốc Pharmacity tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 300 người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn xã biên giới Khuất Xá.

Chuyển đổi số tạo nền tảng phát triển bệnh viện hiện đại

Chuyển đổi số tạo nền tảng phát triển bệnh viện hiện đại

Ngày 17/10, phát biểu tại buổi lễ công bố quyết định xếp hạng I của Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau), ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị, Sở Y tế Cà Mau và bệnh viện tiêp tục nâng cao chất lượng điều trị, lựa chọn chuyên khoa ưu tiên theo nhu cầu thực tế và năng lực đáp ứng, trước hết là tim mạch, thần kinh, ung bướu, chấn thương chỉnh hình.

Mở rộng hệ thống điều trị ung thư hiện đại, gỡ “nút thắt” quá tải

Mở rộng hệ thống điều trị ung thư hiện đại, gỡ “nút thắt” quá tải

Tình trạng quá tải bệnh nhân ung thư kéo dài tại các bệnh viện tuyến cuối khu vực phía Nam đã và đang trở thành bài toán cần giải quyết cho ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Trước thực trạng bệnh nhân phải mòn mỏi chờ đợi lịch xạ trị hay thiếu hụt nguồn cung thuốc phóng xạ kéo dài, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa đăng ký triển khai các dự án đầu tư trọng điểm nhằm hiện đại hóa hệ thống chẩn đoán, điều trị ung thư trong giai đoạn 2026 - 2030. Mục tiêu mà Thành phố hướng tới là xây dựng mạng lưới chẩn đoán và điều trị ung thư mang tầm khu vực ASEAN.