Bệnh viện Bình Dân xác lập kỷ lục gần 4.300 ca phẫu thuật bằng robot

Ngày 15/8, Bệnh viện Bình Dân (Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm tiên phong phát triển phẫu thuật robot tại Việt Nam và Hội nghị khoa học Phẫu thuật robot trong Ngoại lồng ngực, Tổng quát và Tiết niệu. Dịp này, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã công bố và xác lập kỷ lục Bệnh viện Bình Dân là nơi đầu tiên trong cả nước triển khai phẫu thuật robot với số trường hợp nhiều nhất trong một thập kỷ.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo Bệnh viện Bình Dân đón nhận Kỷ lục Việt Nam "Bệnh viện Bình Dân là nơi đầu tiên trong cả nước triển khai phẫu thuật robot với số trường hợp nhiều nhất trong một thập kỷ".

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Trần Vĩnh Hưng, Giám đốc Bệnh viện Bình Dân thông tin, hơn 10 năm trước, phẫu thuật robot trở thành cuộc cách mạng của ngành ngoại khoa bùng nổ tại nhiều quốc gia tiên tiến trên thế giới.

Trong xu thế đó, vào cuối năm 2016, Bệnh viện Bình Dân đã trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam triển khai phẫu thuật robot cho người lớn, mở ra một cột mốc mới trong ngoại khoa Việt Nam. Sau một thập kỷ nỗ lực không ngừng nhằm chuẩn hóa mô hình và tối ưu quy trình vận hành, Bệnh viện Bình Dân đã thực hiện được 4.278 ca phẫu thuật robot thành công.

Đây cũng là bệnh viện đầu tiên được công nhận xác lập Kỷ lục Việt Nam về triển khai phẫu thuật robot. Bên cạnh đó, Bệnh viện Bình Dân cũng xây dựng thành công 26 ê-kíp phẫu thuật robot, làm chủ thường quy 15 danh mục phẫu thuật phức tạp. Bệnh viện có đội ngũ chuyên gia phẫu thuật robot giàu kinh nghiệm nhất Việt Nam, trong đó có những cá nhân xuất sắc đã trực tiếp thực hiện hơn 900 ca mổ.

Trong 10 năm qua, quy mô thực hiện phẫu thuật robot tại Bệnh viện Bình Dân liên tục tăng qua các năm, hiện ở mức hơn 700 ca mỗi năm chỉ với một hệ thống robot phẫu thuật duy nhất. Tỷ lệ phẫu thuật điều trị bệnh lý ung thư (lồng ngực, tổng quát và tiết niệu) chiếm đến 95% tổng số ca phẫu thuật robot. “Với sự kết hợp giữa trí tuệ, kinh nghiệm của bác sĩ phẫu thuật và những thành tựu khoa học, phẫu thuật robot không chỉ là cuộc cách mạng về phương tiện phẫu thuật mà còn là bước tiến về tư duy, quy trình và mô hình đào tạo trong ngoại khoa”, Phó Giáo sư Trần Vĩnh Hưng khẳng định.

Chú thích ảnh
Các bác sĩ Bệnh viện Bình Dân thực hiện phẫu thuật robot. Ảnh: TTXVN phát

Sau 10 năm làm chủ công nghệ, chuyển giao, tập huấn kỹ thuật cho một số bệnh viện trong và ngoài nước, hiện Bệnh viện Bình Dân đã chính thức được Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cấp phép đào tạo phẫu thuật robot cơ bản cho các bác sĩ phẫu thuật có trình độ sau đại học. Trong giai đoạn tới, Bệnh viện Bình Dân sẽ tiếp tục đầu tư phát triển nhiều hệ thống robot, mở rộng năng lực phục vụ người bệnh với chi phí thấp hơn. Bệnh viện Bình Dân cũng định hướng xây dựng Trung tâm xuất sắc về phẫu thuật robot, từng bước vươn tầm khu vực.

Tại lễ kỷ niệm, Ban Giám đốc Bệnh viện Bình Dân đã ký kết bản ghi nhớ với Bệnh viện St. Mary Seoul (Hàn Quốc) nhằm mở rộng thêm cơ hội trao đổi chuyên môn, đào tạo và nghiên cứu, đặc biệt trong lĩnh vực phẫu thuật robot và cá thể hóa điều trị ung thư.

Ngay sau lễ kỷ niệm, Hội nghị khoa học “Phẫu thuật robot trong Ngoại lồng ngực, Tổng quát và Tiết niệu” đã diễn ra. Đây là diễn đàn uy tín để các chuyên gia trong và ngoài nước thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về ứng dụng robot trong điều trị ung thư, phẫu thuật tiết niệu phức tạp và xu hướng đào tạo phẫu thuật nội soi thế hệ mới.

Đinh Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Quốc hội đang thảo luận về Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).  Theo GS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác đang được dư luận quan tâm.