Bệnh viện Bạch Mai xây dựng Trung tâm khám bệnh và điều trị trong ngày

Bệnh viện Bạch Mai khởi công xây dựng Trung tâm khám bệnh và điều trị trong ngày trong khuôn viên của Bệnh viện Bạch Mai tại số 78, đường Giải Phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội ngày 28/10.
Bệnh viện Bạch Mai xây dựng Trung tâm khám bệnh và điều trị trong ngày ảnh 1

Lễ khởi công trung tâm khám bệnh và điều trị trong ngày tại bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN

Công trình xây dựng trên diện tích 5.696 m2 với tổng số vốn 664 tỷ đồng sẽ được đầu tư hoàn chỉnh với trang thiết bị đồng bộ, hiện đại để nâng cấp các dịch vụ y tế, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Công trình có quy mô 9 tầng nổi và 3 tầng hầm, được phân chia thành các khu vực chức năng chính gồm khu khám và điều trị ngoại trú khoảng 6.000 lượt/ngày; khu điều trị trong ngày 100 giường; khu chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng với 03 máy CT, 03 máy MRI và 10 máy X-Quang và khu hành chính, kỹ thuật và phụ trợ. Dự kiến tiến độ thực hiện dự án được chia làm 3 giai đoạn: giai đoạn 1: xây dựng công trình Trung tâm; giai đoạn 2: đầu tư thiết bị y tế và giai đoạn 3: đầu tư sân đỗ máy bay trực thăng. Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Quốc Anh - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, đây sẽ là trung tâm hàng đầu của Việt Nam chuyên khám, chữa bệnh và điều trị trong ngày với dịch vụ y tế hiện đại đạt ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực. Đây cũng là nơi tập trung đội ngũ cán bộ trình độ chuyên môn cao, trang thiết bị hiện đại và đồng bộ, cơ sở vật chất khang trang sẽ là môi trường lý tưởng để triển khai các loại hình đào tạo nguồn nhân lực y tế cho ngành y tế thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, mở rộng hợp tác quốc tế và giảm đáng kể nguồn chi ngân sách cho hoạt động học tập nghiên cứu ở nước ngoài. Trung tâm sẽ ứng dụng, nghiên cứu và phát triển y học; đưa các kỹ thuật mới vào công tác khám và điều trị, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế phục vụ người dân và phát triển ngành y học Việt Nam; đồng thời, giúp Bệnh viện triển khai tốt các hoạt động xã hội, từ thiện, khám chữa bệnh cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, thương bệnh binh... Được thành lập từ năm 1911, trải qua hơn 105 năm xây dựng và phát triển, đến nay Bệnh viện Bạch Mai đã trở thành một bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh hạng đặc biệt đầu tiên của Việt Nam. Bệnh viện hiện có 22 khu nhà với tổng diện tích 11,4 ha, trong đó có 1 tòa nhà 6 tầng 480 giường bệnh do Chính phủ Nhật Bản viện trợ, 1 nhà để xe cao tầng và tòa nhà Trung tâm Tim mạch trẻ em và Ung bướu với quy mô 2 tầng chìm, 19 tầng nổi là những công trình mới được xây dựng trong thời gian gần đây. Hiện nay, số giường bệnh được gia tăng thêm 800 giường của tòa nhà 21 tầng đã góp phần giám tải đáng kể cho bệnh viện so với quy mô 1.900 giường được Bộ Y tế phê duyệt trước đây. Tuy vậy, Bệnh viện vẫn luôn trong tình trạng quá tải, tỷ lệ sử dụng giường bệnh thường xuyên vượt xa mức trên 100%. Trong những năm tới, ước tính lưu lượng người bệnh đến Bệnh viện Bạch Mai sẽ đạt mức khoảng 6.000 lượt khám/ ngày.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 24/10, các đơn vị đã quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số được tìm thấy lên 832. Công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng tại Khu B, sau khi Thành phố tổ chức lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ.

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Các chương trình bảo trợ trẻ em mồ côi, trao học bổng cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang góp phần kết nối các nguồn lực xã hội, tiếp thêm điều kiện vật chất và động lực tinh thần để các em vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục học tập, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) khuyến cáo người dân chủ động theo dõi thông tin về các vị trí rào chắn và phương án tổ chức giao thông; cân nhắc lựa chọn tuyến đường thay thế, điều chỉnh thời gian xuất phát và dự trù thêm thời gian di chuyển, nhất là vào giờ cao điểm.