Bệnh viện 199 - Bộ Công an triển khai phòng khám từ xa

Ngày 10/9, đại diện Bệnh viện 199 - Bộ Công an (Thành phố Đà Nẵng) cho biết, Bệnh viện vừa chính thức đưa vào hoạt động Phòng khám chăm sóc sức khỏe từ xa Telehealth, mang lại lợi ích thiết thực cho người bệnh, đồng thời tạo điều kiện cho các y, bác sỹ tại các bệnh viện tuyến dưới học hỏi và nâng cao trình độ chuyên môn.
Chú thích ảnh
Thăm khám trực tuyến có sự tham gia của các y, bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện 199. Ảnh: TTXVN phát

Phòng khám thành lập với sự hợp tác của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện 199 - Bộ Công an, qua đó hỗ trợ đắc lực cho việc kết nối người bệnh tại Đà Nẵng với các chuyên gia đầu ngành tại Hà Nội, góp phần phòng, chống dịch COVID-19.

Phó Giám đốc Bệnh viện 199 - Bộ Công an, bác sỹ Nguyễn Văn Đăng cho biết, thông qua thiết bị truyền hình ảnh, các chuyên gia đầu ngành của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ hội chẩn, phân tích hình ảnh trực tuyến và đưa ra các phác đồ điều trị phù hợp nhất cho bệnh nhân. Nhờ đó, các bệnh nhân được điều trị tốt nhất ngay tại chỗ, hạn chế việc chuyển tuyến, tiết kiệm chi phí và giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.

Người dân khi tham gia chương trình khám chữa bệnh từ xa (Telehealth) sẽ không cần di chuyển đến các vùng khác để khám bệnh, giúp giảm nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, góp phần để công tác phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả hơn.

Ngoài ra, bệnh nhân cũng hưởng nhiều lợi ích như không tốn chi phí đi lại, phù hợp với bệnh cần sơ cứu tại chỗ (đột quỵ, tim mạch…).

Với các trường hợp người già, khó khăn trong việc đi lại, di chuyển, trường hợp cần can thiệp tại chỗ, việc khám bệnh sẽ được thực hiện tại bệnh viện sở tại với sự giám sát, hướng dẫn của chuyên gia tuyến trung ương. Bằng cách thức này, người bệnh được hội chẩn, thăm khám với sự tham gia của nhiều đơn vị y tế trong cả nước...

Chú thích ảnh
Thăm khám cho bệnh nhân tại Phòng khám Chăm sóc Sức khỏe từ xa Telehealth. Ảnh: TTXVN phát

Ông Lê Văn Minh (trú tại quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) chia sẻ: “Tôi thấy chương trình này rất tiện lợi cho người dân. Tôi không cần phải di chuyển đến Hà Nội để chữa bệnh nữa, chỉ cần đến Bệnh viện 199 - Bộ Công an là đã được các bác sỹ, chuyên gia của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thăm khám bệnh. Tôi thấy yên tâm và đỡ tốn chi phí hơn rất nhiều”.

Bệnh viện 199 - Bộ Công an là một trong những cơ sở đầu tiên trong cả nước và là đơn vị duy nhất tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên tham gia Chương trình khám chữa bệnh từ xa (Telehealth) của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Chương trình tư vấn, khám bệnh từ xa (Telehealth) được sự hỗ trợ kỹ thuật của Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel) và sử dụng dịch vụ truyền hình ảnh trực tuyến có tên gọi “Livestream XQ media” đã được Bệnh viện Đại học Y Hà Nội triển khai từ tháng 4/2020 đến nay.

Phòng khám chính thức hoạt động từ ngày 9/9/2020. Trong tháng 9, người dân khi đăng ký tham gia khám bệnh sẽ được ưu đãi miễn phí tiền khám của chương trình Telehealth.

Võ Văn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng biên

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng biên

Ngày 18/10, tại trụ sở Công an xã Khuất Xá, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Nhà thuốc Pharmacity tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 300 người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn xã biên giới Khuất Xá.

Chuyển đổi số tạo nền tảng phát triển bệnh viện hiện đại

Chuyển đổi số tạo nền tảng phát triển bệnh viện hiện đại

Ngày 17/10, phát biểu tại buổi lễ công bố quyết định xếp hạng I của Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau), ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị, Sở Y tế Cà Mau và bệnh viện tiêp tục nâng cao chất lượng điều trị, lựa chọn chuyên khoa ưu tiên theo nhu cầu thực tế và năng lực đáp ứng, trước hết là tim mạch, thần kinh, ung bướu, chấn thương chỉnh hình.

Mở rộng hệ thống điều trị ung thư hiện đại, gỡ “nút thắt” quá tải

Mở rộng hệ thống điều trị ung thư hiện đại, gỡ “nút thắt” quá tải

Tình trạng quá tải bệnh nhân ung thư kéo dài tại các bệnh viện tuyến cuối khu vực phía Nam đã và đang trở thành bài toán cần giải quyết cho ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Trước thực trạng bệnh nhân phải mòn mỏi chờ đợi lịch xạ trị hay thiếu hụt nguồn cung thuốc phóng xạ kéo dài, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa đăng ký triển khai các dự án đầu tư trọng điểm nhằm hiện đại hóa hệ thống chẩn đoán, điều trị ung thư trong giai đoạn 2026 - 2030. Mục tiêu mà Thành phố hướng tới là xây dựng mạng lưới chẩn đoán và điều trị ung thư mang tầm khu vực ASEAN.