Bệnh sởi có nguy cơ bùng phát, người dân không nên chủ quan

Hiện nay, tình hình bệnh sởi đang có nhiều diễn biến phức tạp tại các địa phương của tỉnh Cao Bằng, nhất là các vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn thiếu thốn, tỷ lệ tiêm phòng bệnh sởi còn thấp.
Chú thích ảnh
Tiêm vaccine phòng sởi cho trẻ từ 6 đến dưới 9 tháng tuổi. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Ngành Y tế tỉnh Cao Bằng đang khẩn trương thực hiện nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đẩy mạnh tiêm phòng cho người dân.

Theo ông Nông Tuấn Phong, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cao Bằng, với những biện pháp phòng, chống dịch bệnh quyết liệt như hiện nay, chắc chắn tình hình dịch bệnh sẽ có chiều hướng giảm. Tuy nhiên, bệnh sởi có khả năng lây lan rất cao, có nguy cơ bùng phát mạnh nếu chủ quan, mất cảnh giác. Vì thế, người dân và hệ thống y tế cơ sở cần hết sức tập trung, nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống.

Theo Giám đốc Sở Y tế Cao Bằng, bệnh sởi lây truyền rất nhanh qua đường hô hấp, 90% người chưa có miễn dịch sẽ bị mắc bệnh nếu tiếp xúc gần với bệnh nhân sởi; trung bình 1 người mắc bệnh có thể lây cho 12 - 18 người khác, chỉ có thể cắt đứt sự lây truyền khi miễn dịch cộng đồng đạt ít nhất 95%. Bệnh cũng có thể để lại nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm tai giữa, viêm phổi, tiêu chảy, khô loét giác mạc mắt, thậm chí có thể viêm não dễ dẫn đến tử vong. Bệnh đặc biệt nghiêm trọng ở những trẻ nhỏ, trẻ suy dinh dưỡng, thiếu sức đề kháng. Bệnh sởi đã từng xảy ra những đợt dịch lớn, theo chu kỳ khoảng 5 năm do sự tích lũy các đối tượng chưa có miễn dịch đối với bệnh sởi trong cộng đồng.

Tiêm phòng vaccine là biện pháp phòng bệnh sởi quan trọng nhất. Việc triển khai rộng rãi tiêm vaccine phòng sởi trong nhiều năm đã khống chế thành công bệnh sởi. Song, các trường hợp chưa được tiêm chủng hoặc tiêm chủng chưa đầy đủ tích lũy qua nhiều năm sẽ tạo khoảng trống miễn dịch, làm giảm khả năng bảo vệ trước nguy cơ lây lan. Bên cạnh đó, việc ghi nhận các trường hợp mắc bệnh khi chưa đến độ tuổi tiêm chủng (khoảng hơn 20% trẻ dưới 9 tháng tuổi) làm tăng thêm nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Sở Y tế Cao Bằng đang tập trung chỉ đạo quyết liệt, chủ động ban hành nhiều văn bản để các đơn vị trực thuộc, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, bệnh viện nỗ lực triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh như: Giám sát, cách ly, phân luồng nhằm tránh lây nhiễm chéo tại cơ sở khám, chữa bệnh, khử khuẩn vệ sinh buồng bệnh…  Tuyến y tế cơ sở tiếp tục rà soát số trẻ chưa được tiêm phòng và tổ chức tiêm bù, tiêm vét vaccine sởi; thực hiện phun khử trùng tại khu vực điều trị bệnh nhân, tại hộ gia đình và các hộ xung quanh khu vực bệnh nhân sinh sống…

Từ đầu năm 2025 đến nay, tỉnh Cao Bằng ghi nhận 2.724 trường hợp mắc bệnh sởi, trong đó 15 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính, tập trung chủ yếu ở các huyện: Bảo Lâm 1.939 trường hợp; Bảo Lạc 555 trường hợp; Hà Quảng 129 trường hợp; Nguyên Bình 59 trường hợp và rải rác ở một số địa phương khác trong tỉnh.

Quốc Đạt (TTXVN)

Dành cho bạn

Khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

Khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

Sáng 3/10, tại xã Mỹ Tú, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ phối hợp cùng Bệnh viện Phụ sản thành phố và các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát 200 phần thuốc miễn phí cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Tập trung tháo gỡ khó khăn trong khám sức khỏe cho người dân

Tập trung tháo gỡ khó khăn trong khám sức khỏe cho người dân

Gia Lai đang tập trung nhân lực, trang thiết bị hỗ trợ các địa bàn có tiến độ khám sức khỏe thấp, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về kinh phí và liên thông dữ liệu, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ khám sức khỏe cho người dân trong tháng 10 và tháng 11/2026.

Hết sốt chưa phải hết nguy hiểm khi mắc sốt xuất huyết

Hết sốt chưa phải hết nguy hiểm khi mắc sốt xuất huyết

Người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người có bệnh nền hoặc thừa cân, béo phì cần được theo dõi sát khi mắc sốt xuất huyết. Các chuyên gia cảnh báo bệnh có thể chuyển nặng khi đã giảm sốt; người trẻ, khỏe mạnh cũng không được chủ quan.