Bệnh nhi Trà Vinh tử vong không phải do bệnh tay chân miệng

Bác sĩ Nguyễn Văn Lơ, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Trà Vinh cho biết, kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhi Nguyễn Ngọc Bảo Thi, 19 tháng tuổi (xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) tử vong lúc 18 giờ, ngày 27/1 tại Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh âm tính với Enterovirus.

Như vậy, bệnh nhi Nguyễn Ngọc Bảo Thi tử vong không phải do bệnh tay chân miệng như một số cơ quan báo chí trước đó đã thông tin.

Theo bác sĩ Lơ, dựa trên triệu chứng lâm sàng và diễn tiến bệnh, kết hợp với kết quả xét nghiệm về tay chân miệng của Viện Pasteur Thành Phố Hồ Chí Minh, Hội đồng phụ trách chuyên môn về khối nhi, Bệnh viện Sản- Nhi Trà Vinh thống nhất chẩn đoán sau cùng, bệnh nhi Nguyễn Ngọc Bảo Thi tử vong do hội chứng não cấp, nhiễm trùng huyết- viêm phổi.

Bệnh nhi Nguyễn Ngọc Bảo Thi nhập viện ngày 26/1, với triệu chứng tiêu chảy phân xanh, ho khò khè, được chẩn đoán: viêm phổi, rối loạn tiêu hóa, theo dõi nhiễm trùng đường ruột. Sau đó bệnh nhi sốt liên tục, lừ đừ, mạch nhanh, đi vào hôn mê, suy hô hấp, toan chuyển hóa.

Sau nhập viện 2 giờ, tình trạng bệnh nhi nặng dần. Bác sĩ trực đã điều trị tích cực theo hướng: chống phù não bằng thở máy, vận mạch, kháng sinh truyền tĩnh mạch (Ciprofloxacin, Vancomycin, thăng bằng kiềm toan…), đồng thời theo dõi liên tục bằng monitoring và đo huyết áp động mạch xâm lấn.

Bệnh diễn tiến nặng dần lúc 8 giờ 30 phút ngày 27/1, bệnh nhi hôn mê sâu, sốt cao liên tục, huyết áp tụt dần đến 18 giờ ngày 27/1, bệnh nhi tử vong.

Thanh Hòa (TTXVN)

Dành cho bạn

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Sau những sự cố phát sinh đầu năm học, hiện công tác tổ chức bán trú đã được các trường học ở Hà Nội triển khai trở lại với yêu cầu cao hơn. Các nhà trường đã tăng cường công tác giám sát, kiểm soát chặt từng khâu để bữa ăn đến với học sinh đúng giờ, đủ suất và bảo đảm an toàn.

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.