Bệnh nhân về từ Guinea không bị nhiễm Ebola

2 lần xét nghiệm đặc hiệu sàng lọc virus Ebola đối với trường hợp người Việt Nam có biểu hiện sốt sau khi trở về từ khu vực có dịch Ebola cho thấy bệnh nhân này không bị nhiễm virus Ebola.

Đến 12 giờ, ngày 2/11, theo thông tin từ Cục y tế dự phòng (Bộ Y tế), 2 lần xét nghiệm đặc hiệu sàng lọc virus Ebola của Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương đối với trường hợp người Việt Nam có biểu hiện sốt sau khi trở về từ khu vực có dịch Ebola đã có kết quả âm tính với virus Ebola.

Bệnh nhân về từ Guinea không bị nhiễm Ebola ảnh 1

Khu điều trị cách ly bệnh nhân nghi nhiễm Ebola tại Khoa y học Nhiệt đới – Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Đến 17 giờ chiều 2/11 sẽ có kết quả lần 3 về trường hợp này. Bác sỹ Nguyễn Hoàng Nam, Khoa Nội thần kinh Bệnh viện Đà Nẵng, người trực tiếp theo dõi điều trị bệnh nhân cho biết: Hiện tại sức khỏe của nam công dân Việt Nam, 26 tuổi trở về từ khu vực có dịch Ebola đang dần ổn định, tỉnh táo, đỡ sốt, các chỉ số thân nhiệt ổn định, ăn uống được và được điều trị theo phác đồ điều trị sốt rét.

Hiện bệnh nhân đang được cách ly hoàn toàn, khu hành lang có 1 đường đi riêng dành cho bệnh nhân. Bệnh viện Đà Nẵng đã bố trí 6 y, bác sỹ được trang bị đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ thường trực 24/24 giờ trực tiếp giám sát, theo dõi biểu hiện, quá trình phục hồi của bệnh nhân.

Sở Y tế Đà Nẵng liên tục chỉ đạo Bệnh viện Đà Nẵng theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình bệnh nhân, có phương án chuẩn bị, ứng phó kịp thời với tình huống theo quy định; đồng thời yêu cầu Đội phản ứng nhanh khu vực miền Trung, Trung tâm y tế dự phòng thành phố Đà Nẵng kịp thời kiểm tra, giám sát, xác minh những trường hợp đã tiếp xúc với bệnh nhân này.

Bà Ngô Thị Kim Yến, Phó Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng đánh giá cao công tác ứng phó dịch bệnh của Bệnh viện Đà Nẵng, nhất là Khoa Y học nhiệt đới đã phối hợp tốt với ngành Y tế và các đơn vị có liên quan theo dõi giám sát chặt chẽ tình trạng sức khỏe của bệnh nhân để thông tin kịp thời, tránh gây hoang mang dư luận.

Trước đó, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm đã ghi nhận 1 trường hợp người Việt Nam có biểu hiện sốt chưa rõ nguyên nhân sau khi trở về từ khu vực có dịch Ebola. Đây là nam công dân Việt Nam, 26 tuổi, quê Thanh Hóa, nhập cảnh Việt Nam ngày 30/10 từ Guinea trên chuyến bay QR 964 qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất.

Khi nhập cảnh, hành khách đã thực hiện khai báo y tế và không có biểu hiện sốt. Hành khách đáp máy bay đi Đà Nẵng vào ngày 31/10 và đến ngày 1/11 thì hành khách có biểu hiện sốt cao (40 độ C) và đến bệnh viện Hoàn Mỹ khám.

Tại đây, các bác sỹ phát hiện bệnh nhân có tiền sử đi từ vùng dịch trở về nên đã được chuyển ngay tới Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày để tiến thành cách ly với chẩn đoán sốt chưa rõ nguyên nhân.

Tối 1/11, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) Trần Đắc Phu cho biết: Trường hợp người Việt Nam có biểu hiện sốt chưa rõ nguyên nhân sau khi trở về từ khu vực có dịch Ebola đã có kết quả xét nghiệm máu dương tính với ký sinh trùng sốt rét.

Tuy nhiên, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tiến hành xét nghiệm đặc hiệu sàng lọc virus Ebola để có kết quả cuối cùng về trường hợp này. Hành khách vẫn cần tiếp tục theo dõi diễn biến sức khỏe trong vòng 21 ngày kể từ khi xuất cảnh Guinea.

Đinh Nhiều

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.