Bệnh nhân bỏng xăng 75% cơ thể phục hồi kỳ diệu

Bệnh nhân Phùng Thanh Liêm, 31 tuổi, trú tại Đắk Nông đã được xuất viện trong tình trạng khỏe mạnh, có thể sinh hoạt bình thường sau 7 lần được phẫu thuật tạo hình. Trước đó, bệnh nhân bị bỏng xăng 75% cơ thể trong một vụ hỏa hoạn.

Theo bác sỹ Phan Văn Đức, Phó Giám đốc Bệnh viện Quận 2,  năm 2014, trong một lần khám bệnh từ thiện tại tỉnh Đắk Nông, các bác sỹ Bệnh viện Quận 2 đã gặp anh Phùng Thanh Liêm trong tình trạng bỏng nặng 75%, co rút toàn thân, thân hình co quắp, dị dạng, không thể tự sinh hoạt cá nhân. Sau khi hội chẩn nhanh với các bác sỹ Bệnh viện Chợ Rẫy, các bác sỹ Bệnh viện Quận 2 đã quyết định đưa anh Liêm về bệnh viện điều trị.

Cũng theo bác sỹ Đức, trong quá trình điều trị, bệnh nhân đã nhiều lần đòi tự tử vì đang từ một người khỏe mạnh nay phải sống phụ thuộc hoàn toàn vào người khác. Các bác sỹ đặt ra mục tiêu ban đầu là làm sao để bệnh nhân có thể tự sinh hoạt cá nhân. Thế nhưng, sau khi được điều trị, hiện bệnh nhân không những đi lại được mà còn có thể làm được một số công việc nhẹ. Đó là một kỳ tích.

Tiến sỹ, bác sỹ Phan Minh Hoàng, Trưởng khoa Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Quận 2, cho biết ngày 1/3/2015, bệnh nhân Liêm nhập viện và được thăm khám, đánh giá sàng lọc, truyền đạm, chất dinh dưỡng để chuẩn bị tốt cho các đợt phẫu thuật kéo dài. Ca phẫu thuật đầu tiên được thực hiện vào ngày 26/3/2015 nhằm giải phóng sẹo co rút ở vùng nách và vùng đầu gối. 

Lần phẫu thuật đầu tiên này, các bác sỹ đã thực hiện kỹ thuật cách giãn da tại chỗ và xoay vần tại chỗ, kết hợp với việc ghép da, cắt sẹo tại nách và đầu gối cho bệnh nhân. Sau đợt phẫu thuật thứ 5, bệnh nhân đã có thể đứng lên, tập tễnh bước đi. Đây là giai đoạn thử thách nhất vì bệnh nhân đau và nhiều lần muốn bỏ cuộc. 

Các bác sỹ phải sử dụng "chiến thuật" tâm lý để bệnh nhân có nghị lực tập đứng, tập đi… Sau 7 lần được phẫu thuật cùng với 50 đợt vật lý trị liệu, đến nay bệnh nhân đã hoàn toàn khỏe mạnh, có thể làm việc nhẹ, sinh hoạt bình thường.

Anh Phùng Thanh Liêm xúc động: "Được các bác sỹ điều trị và sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, hiện tôi đã có thể làm một số việc như nấu cơm, giặt giũ".

Được biết, trước hoàn cảnh khó khăn của bệnh nhân Liêm, Bệnh viện Quận 2 đã kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ bệnh nhân chi phí điều trị. 

Hơn 150 triệu đồng đã được gửi đến Bệnh viện hỗ trợ bệnh nhân Liêm, sau khi trừ các chi phí phẫu thuật, Bệnh viện đã trao 63 triệu đồng còn lại để vợ chồng anh Liêm có vốn phát triển kinh tế gia đình.

Vào tháng 10/2014, anh Phùng Thanh Liêm đã bị bỏng nặng toàn thân khi lao vào ngôi nhà đang cháy do bén lửa xăng để đưa tài sản ra ngoài. Dù may mắn thoát chết nhưng từ một người đàn ông khỏe mạnh, sau khi bị bỏng anh Liêm phải nằm một chỗ với thân hình dị dạng, co quắp.

Đinh Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Thúc đẩy phong trào đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp

Thúc đẩy phong trào đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp

Ngày 24/10, Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã tổ chức chung kết và trao giải cuộc thi “Dự án khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên tỉnh Thanh Hóa năm 2026", với sự tham dự của các sở, ban, ngành, doanh nghiệp và 500 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn.

Sống xanh ngay từ bữa ăn, căn bếp

Sống xanh ngay từ bữa ăn, căn bếp

Ngày 24/10, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Quảng Ninh tổ chức Lễ phát động sự kiện truyền thông toàn quốc “Phụ nữ chung tay làm cho thế giới sạch hơn” năm 2026 với chủ đề “Từ đĩa ăn sạch đến thành phố sạch”.

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 24/10, các đơn vị đã quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số được tìm thấy lên 832. Công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng tại Khu B, sau khi Thành phố tổ chức lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ.

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Các chương trình bảo trợ trẻ em mồ côi, trao học bổng cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang góp phần kết nối các nguồn lực xã hội, tiếp thêm điều kiện vật chất và động lực tinh thần để các em vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục học tập, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên trong cuộc sống.