Bến xe Miền Đông mới lỡ thời hạn 15/8

Theo dự kiến, sau khi hoàn thành giai đoạn 1, bến xe Miền Đông mới của TP Hồ Chí Minh sẽ đi vào hoạt động trước ngày 15/8. Tuy nhiên, đến nay nhiều hạng mục vẫn chưa hoàn thiện.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Phía trước cổng chính Bến xe Miền Đông mới.

Chiều 14/8, trao đổi với phóng viên, bà Tăng Thị Thu Lý, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn - TNHH MTV (Samco) cho biết hôm nay, Samco kiến nghị với Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh các vấn đề pháp lý để đưa bến xe vào hoạt động. Dự kiến, ngày khánh thành Bến xe Miền Đông mới sẽ làm gọn nhẹ, tiết kiệm và sẽ thông tin trước một tháng cho các cơ quan truyền thông, báo chí để tuyên truyền cho hành khách về lượng tuyến và giờ giấc…

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Công nhân tưới nước chăm sóc cho mảng xanh trước cổng Bến xe Miền Đông mới.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức vào chiều cùng ngày, các công nhân vẫn đang hoàn thiện một số hạng mục cuối để sớm đưa bến xe Miền Đông mới đi vào hoạt động.

Chú thích ảnh
Một số hạng mục bên trong bến xe vẫn đang được hoàn thiện.

Bên trong nhà ga, công nhân đang lắp đèn chiếu sáng, đèn trang trí. Tuy nhiên, các công trình từ mặt tiền quốc lộ 1 đi vào cổng chính của bến xe vẫn còn ngổn ngang với những bãi đất trống.

Bến xe miền Đông mới có diện tích hơn 16 ha, nằm tại phường Long Bình, quận 9, TP Hồ Chí Minh và thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, do Tổng công ty cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn - TNHH MTV (Samco) làm chủ đầu tư. Bến xe này được khởi công xây dựng vào tháng 4/2017 có tổng vốn đầu tư khoảng 4.000 tỉ đồng. 

Theo thiết kế, Bến xe miền Đông mới gồm bốn khu A, B, C, D. Trong đó, khu A là đất bến bãi, công trình công cộng và phụ trợ (cao 26 tầng); khu B là trạm xe buýt (cao 2 tầng); khu C là kho trung chuyển và giao dịch hàng hóa (cao 5 tầng); khu D là khu thương mại dịch vụ (cao 15 tầng).

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Toàn cảnh Bến xe Miền Đông mới.

Ngoài chức năng cung cấp dịch vụ vận tải, bến xe còn kết hợp với các tiện ích khác như bãi đậu xe cao tầng, khu vực sửa chữa, trạm tiếp nhiên liệu, khu trung chuyển và giao dịch hàng hóa, khu thương mại dịch vụ...

Sau 2 năm thi công bến xe Miền Đông mới, nhiều hạng mục trong giai đoạn 1 cơ bản đã hoàn thành. Cụ thể là nhà ga trung tâm được xây dựng với kết cấu gồm 2 tầng hầm và 4 tầng nổi; nơi đón trả khách dự kiến đáp ứng khoảng 70 chỗ đón khách và140 chỗ đậu xe tại hầm khu vực trả khách; bãi đậu xe chờ tài với khoảng 250 chỗ,  được bố trí theo kẻ vạch hình xương cá... 

Trong giai đoạn 2 của dự án, phần diện tích đất trống sẽ được xây dựng làm khu trung tâm mua sắm, giải trí... Sau khi hoàn thành, đây sẽ là khu vực liên hợp nhiều công trình phục vụ đa chức năng, đáp ứng nhu cầu của hành khách và hoạt động dịch vụ của bến xe.
 

Tin, ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet (Lào) đang phối hợp hoàn thiện các điều kiện cần và đủ để tiến tới ký Hiệp định thí điểm Khu kinh tế thương mại qua biên giới chung Lao Bảo - Densavan, mở hướng hình thành một không gian kinh tế liên kết giữa hai nước.