Bến xe Hà Nội lo đối phó ùn tắc khách dịp Tết

Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2018, Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội đã đề nghị Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cấp 700 phù hiệu xe tăng cường mỗi đợt để giải tỏa hành khách, đảm bảo vận chuyển hết hành khách trong ngày.
Bến xe Hà Nội lo đối phó ùn tắc khách dịp Tết ảnh 1

Hành khách tại bến xe Nước Ngầm. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Dự báo, trong dịp Tết Dương lịch, lượng hành khách sẽ tăng nhiều so với ngày thường và cao hơn ngày cuối tuần hàng tuần. Tuy nhiên, hiện nay, các phương tiện hoạt động mới đạt bình quân hơn 50% số trọng tải phương tiện, do đó lượng xe đang hoạt động cơ bản vẫn đáp ứng được nhu cầu đi lại của hành khách.
Riêng một số tuyến như Quảng Ninh, Thanh Hóa, Thái Bình, Sơn La, Lào Cai… có thể sẽ xảy ra tình trạng ùn cục bộ vào một số thời điểm trong ngày. Trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 kéo dài 7 ngày, dự kiến, lượng khách qua bến trong những ngày cao điểm sẽ tăng khoảng 30% - 50% so với ngày thường.

Lượng xe hiện có cơ bản đáp ứng đủ. Ở một số tuyến có lượng khách đông hơn trong dịp Tết Dương lịch thì trong dịp này cũng sẽ xảy ra tình trạng ùn cục bộ  vào từng thời điểm. Các bến xe sẽ tăng cường thêm xe dự phòng cho những tuyến này. Các tuyến buýt kế cận hoạt động với tần suất cao sẽ giảm tải lượng hành khách liên tỉnh ở các tuyến đường ngắn.

Theo công ty cổ phần bến xe Hà Nội, trong thời gian trước Tết, lượng khách tập trung đông chủ yếu ở các tuyến đường ngắn. Sau thời gian nghỉ Tết lại tăng mạnh trên các tuyến đường dài như: Sài Gòn, Đà Nẵng, Gia Lai, Buôn Mê Thuột… tập trung chủ yếu ở bến xe Giáp Bát. Công ty căn cứ tình hình thực tế sẽ bố trí thêm xe để giải tỏa hành khách trong những ngày cao điểm.

Để đảm bảo an ninh trật tự trong dịp này, các bến xe phối hợp chặt chẽ với các trạm công an bến, công an phường và quận xây dựng phương án đảm bảo trật tự an ninh trên bến; ngăn chặn việc vận chuyển chất nổ, chất cháy, hàng cấm, hàng giả, triệt phá các tệ nạn xã hội như cờ bạc, cò mồi, rê dắt khách…; ngăn chặn và xử lý kịp thời các hiện tượng gây rối trên các bến xe và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Sở Giao thông Vận tải và Công an Hà Nội tăng cường phối hợp trong việc phân luồng giao thông trong dịp lễ Tết và tăng cường xử lý phương tiện vòng vo đón khách trước cửa bến xe. Chỉ trong 1 tuần vừa qua, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã lập biên bản, xử phạt 7 phương tiện vận tải liên tỉnh chạy sai luồng tuyến, với số tiền phạt lên đến gần 70 triệu đồng, tạm giữ 3 phương tiện, tước 7 giấy phép lái xe.

Các xe vi phạm chủ yếu hoạt động trên tuyến từ Hà Nội đi Vinh, Hà Tĩnh… Bên cạnh đó, Thanh tra Sở cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng giải tỏa triệt để vi phạm đón, trả khách trái quy định tại 2 bãi xe trái phép tại số 156 Phương Liệt (Thanh Xuân) và số 299 Hoàng Mai (Hoàng Mai), tiếp tục bố trí lực lượng chốt trực tại số 26 Phạm Hùng để ngăn ngừa vi phạm tái diễn. Từ ngày 1 - 7/12 Thanh tra Sở đã kiểm tra, xử phạt 798 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, an toàn giao thông, phạt trên 813 triệu đồng, tạm giữ 9 phương tiện, tước 28 giấy phép lái xe.

Ngoài ra, tổ công tác liên ngành cũng đã xử lý 219 trường hợp vi phạm trật tự đô thị và an toàn giao thông, phạt trên 164 triệu đồng, tước 12 giấy phép lái xe, tạm giữ 2 phương tiện, 10 biển quảng cáo loại nhỏ.

Tuyết Mai (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.