Bến Tre tôn vinh những nông dân trồng dừa giỏi

Ngày 9/4, trong khuôn khổ Festival dừa Bến Tre lần thứ III - 2012, diễn ra từ 5 - 10/4, UBND tỉnh Bến Tre đã tổ chức lễ tôn vinh nông dân trồng dừa, với sự tham dự của 150 nông dân trồng dừa tiêu biểu trong tỉnh.

Ngày 9/4, trong khuôn khổ Festival dừa Bến Tre lần thứ III - 2012, diễn ra từ 5 - 10/4, UBND tỉnh Bến Tre đã tổ chức lễ tôn vinh nông dân trồng dừa, với sự tham dự của 150 nông dân trồng dừa tiêu biểu trong tỉnh.

Đây là dịp để các nông dân trồng dừa giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và khen thưởng, tôn vinh kịp thời những tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển của ngành dừa Bến Tre.

Đại diện cho nông dân trồng dừa tiêu biểu trong tỉnh, ông Trần Tấn Lẹ ở ấp Phú Quới, xã Tân Hội, huyện Mỏ Cày Nam chia sẻ kinh nghiệm về nuôi xen trong vườn dừa và sử dụng chất thải chăn nuôi làm phân bón cho vườn dừa, tiết kiệm đáng kể nguồn tiền mua phân hóa học, đồng thời tăng năng suất cây trồng. Ông Lẹ có 1 ha dừa, năng suất thu hoạch khoảng 960 trái/tháng. Năm 2010, ông xây chuồng nuôi 100 con lợn thịt và đầu tư thêm 36 triệu đồng xây 2 hầm biogas, thể tích 10 m3/hầm, để chứa chất thải từ nuôi lợn. Ngoài nguồn khí biogas dùng trong sinh hoạt gia đình, nguồn nước thải từ hầm biogas được ông Lẹ sử dụng tưới vườn dừa, hàng năm tiết kiệm hơn 5 triệu đồng mua phân hóa học. Nhưng điều đáng nói hơn là năng suất vườn dừa tăng lên rõ rệt, thu hoạch từ 1.200 - 1.300 trái/tháng.

Còn ông Nguyễn Văn Lập, xã An Khánh, huyện Châu Thành đã áp dụng thành công mô hình trồng xen cây ca cao trong vườn dừa. Ông Lập có 0,7 ha dừa trồng xen trên 100 gốc ca cao. Chỉ tính riêng ca cao, hàng năm đã đem lại cho ông hơn 40 triệu đồng, cộng với tiền bán dừa trái đã đưa tổng thu nhập của gia đình trên 100 triệu đồng/năm. Mô hình trồng xen ca cao trong vườn dừa nằm trong dự án trồng 10.000 ha ca cao trong vườn dừa, được UBND tỉnh phát động và đến nay đã đạt trên 90% diện tích kế hoạch, mang lại hiệu quả rõ rệt, góp phần tăng thu nhập cho người trồng dừa.

Tại lễ tôn vinh, UBND tỉnh Bến Tre đã tặng Bằng khen cho 20 nông dân trồng dừa giỏi, đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của cây dừa Bến Tre trong thời gian qua.

 Văn Trí

Dành cho bạn

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.